05:12 29/05/2026

Khẳng định giá trị lịch sử của Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 29/5, tại TP Hồ Chí Minh, Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) đã tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học với chủ đề “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến - Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Chú thích ảnh
Lời kêu gọi đồng bào cả nước đứng lên chống giặc Pháp xâm lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Đại tá Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam cho biết: Hội thảo tập trung vào việc khẳng định và làm sâu sắc giá trị lịch sử và hiện thực của Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946) và Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước (17/7/1966) của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Những văn kiện có ý nghĩa như cương lĩnh hành động, kết tinh ý chí bảo vệ độc lập, tự do, khát vọng hòa bình và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, hội thảo phân tích, luận giải sâu sắc những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta về bảo vệ Tổ quốc, về tinh thần tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự tin của dân tộc trong sự nghiệp cách mạng. Cùng với đó, hội thảo cũng làm rõ, đưa ra các giải pháp để vận dụng những giá trị của hai Lời kêu gọi kháng chiến vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần củng cố niềm tin, bồi đắp bản lĩnh chính trị, ý chí tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo Đại tá Lê Thanh Bài, hội thảo cũng góp phần tuyên truyền, giáo dục, động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm đẩy mạnh thực hiện đường lối đổi mới, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Với gần 100 tham luận nhận được, Ban Tổ chức cho biết: Nội dung các tham luận phân tích sâu sắc hơn bối cảnh lịch sử, về ý chí bảo vệ độc lập, tự do; về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện được thể hiện trong hai Lời kêu gọi kháng chiến của Hồ Chí Minh.

Các tham luận tiếp tục khẳng định chủ trương chiến lược đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo, chỉ đạo kháng chiến; là nhân tố quyết định tạo nên sức mạnh tổng hợp của cách mạng Việt Nam. Phát huy giá trị, ý nghĩa của hai Lời kêu gọi kháng chiến trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vận dụng những bài học kinh nghiệm vào quá trình xây dụng nền Quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Về phía TP Hồ Chí Minh, ông Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố cho biết: Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh Thành phố đang chuẩn bị và tổ chức nhiều sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng, đặc biệt là kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua đó, góp phần kêu gọi, động viên toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thi đua thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I cũng như các mục tiêu tăng trưởng 2 con số, triển khai Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới vừa được ban hành.

Hội thảo dự kiến được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 5/6, với khoảng 500 đại biểu tham dự. Chiều 4/6, các đại biểu dự hội thảo tham dự chương trình dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh).

Anh Tuấn (TTXVN)