02:09 21/02/2017

Kháng án thất bại Neymar, Barca, Santos phải ra hầu tòa

Neymar, đội bóng Barcelona và đội bóng Santos sẽ chịu xét xử về tội danh gian lận và tham nhũng trong vụ việc chuyển nhượng tiền đạo ngôi sao người Brazil sau khi đơn kháng án của họ bị Tòa án tối cao Tây Ban Nha bác bỏ.

Mẹ của Neymar, bà Nadine Goncalves và công ty gia đình N&N do cha của Neymar đứng tên sở hữu cũng sẽ phải ra hầu tòa vì vụ việc nêu trên.

Thông tin chính thức từ Tòa án tối cao Tây Ban Nha cho biết: “CLB Santos FC, Barcelona FC, Neymar, mẹ của anh bà Nadine Goncalves và công ty gia đình N&N đều đã bị bác đơn kháng án và sẽ phải chịu xét xử với tội danh gian lận và tham nhũng.”

Neymar cũng chỉ vừa bước qua tuổi 25. Ảnh: Instagram

Vụ việc bắt nguồn từ một lá đơn khiếu nại của Tập đoàn đầu tư DIS của Brazil. Tập đoàn này sở hữu một phần các quyên chuyển nhượng của Neymar cáo buộc rằng họ nhận được ít tiền hơn giá trị chuyển nhượng Neymar từ CLB Santos về CLB Barcelona năm 2013. Giá chuyển nhượng thực tế bị tập đoàn này cho là đã bị các CLB và công ty gia đình nhà Neymar thỏa thuận che giấu.

Cuộc điều tra đã được tiến hành cả ở Tây Ban Nha và Brazil nhằm phát hiện phần phí chuyển nhượng bị che giấu trong quá trình chuyển nhượng của Neymar từ Santos tới Barcelona.

Theo nguồn tin từ phía luật sư Tập đoàn DIS, bên khởi kiện muốn Neymar và cha anh nhận án phạt tù 2 năm và 10 triệu USD tiền phạt. Tuy nhiên, với hồ sơ trong sạch của cả hai, họ có thể sẽ không phải nhận án phạt tù.

Phía nguyên đơn cũng yêu cầu đội bóng Barcelona phải trả 9 triệu USD và đội bóng Santos phải trả 7 triệu USD bồi thường.
 
Minh Đăng ((theo Reuters, Eurosport))