09:18 29/09/2011

Khan vàng miếng nhỏ, người dân quay sang nữ trang

Khi giá quay về vùng 44 triệu đồng, vàng trang sức trở nên hút khách hơn với nhà đầu tư nhỏ bởi vàng miếng nhỏ các loại một, 2 và 5 chỉ trở nên khan hơn trước.

Khi giá quay về vùng 44 triệu đồng, vàng trang sức trở nên hút khách hơn với nhà đầu tư nhỏ bởi vàng miếng nhỏ các loại một, 2 và 5 chỉ trở nên khan hơn trước.

Từ vài ngày nay, những người có nhu cầu mua vàng chỉ đều tìm đến nhẫn trơn. Nguyên nhân là tại các tiệm, loại vàng miếng nhỏ loại một, 2 và 5 chỉ (đặc biệt là SJC) khá hiếm.Theo giải thích của nhiều đơn vị kinh doanh là nhu cầu lớn nên chưa kịp chế tác.

Sáng nay, khi một điểm kinh doanh nhẫn tròn trơn trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) thông báo ngưng giao dịch, người dân đổ xô sang mua vàng trang sức khiến mặt hàng này được điều chỉnh giá nhanh hơnbình thường. Tại Bảo Tín Minh Châu, lúc 11h, vàng nữ trang 9999 mua bánở 42,91-44,59 triệu đồng nhưng ngay sau đó, đến khoảng 11h10, đơn vị này điều chỉnh giá tăng thêm 100.000 đồng chiều mua và bán. Biên độ mua bán loại vàng nữ trang này bị đẩy khá xa nhau, lên tới trên 1,6 triệu đồng mỗi lượng.


Trước đó, khoảng 10 giờ, một số điểm kinh doanh đã công bố hết vàng chỉ để giao dịch, chỉ bán số lượng từ 1 lượng trở lên. Nhân viên yêu cầu khách hàng đợi đến giờ mua bán và không nhận viết phiếu giao hàng, nhận tiền trước. "Đây là điều lạ. Vì từ lúc vàng 'loạn giá' đến nay, hôm nào tôi đến mua mà hết vàng, nếu nộp tiền sẽ được nhậnngay phiếu mua hàng, nhưng hôm nay thì không", anh Hùng, một nhà đầu tưcó mặt tại đây sáng nay cho biết.


Ông Vũ Minh Châu, Giám đốc Bảo Tín Minh Châu cho hay, nhu cầu của người dân lớn, nên các doanh nghiệp dù đã tăng cường nhân công cũng không kịp chế tác phục vụ mua bán lẻ.


Thông tin từ phòng kinh doanh trang sức của DOJI cũng cho biết, giao dịch trang sức cả ngày hôm nay ước đạt khoảng 40 lượng. Đây là số lượng bán ra nhiều nhất trong vài ngày gần đây. Từ khi giá lùivề vùng 44-45 triệu đồng, lượng người đến mua trang sức đông hơn khiến doanh số bán loại vàng này cũng tăng gấp 4-5 lần so với trước. Theo giảithích của DOJI, một lý do là người đầu tư nhỏ lẻ có nhu cầu, nhưng lại không đủ tiền mua vàng miếng; ngoài ra, cũng có khả năng do mùa cưới đang đến gần.


Còn bà Nguyễn Thị Cúc, Phó giám đốc Công ty PNJ cho hay, mấy ngày vừa rồi, giao dịch vàng miếng loại một, 2 và 5 chỉ của đơnvị chế tác tăng mạnh. Riêng nữ trang, từ cuối tuần trước đến hôm nay, doanh thu đạt khoảng 9 tỷ đồng. Đại diện đơn vị này cho hay, giao dịch cũng tăng, nhưng nguyên nhân cơ bản có thể do vào mùa cưới.


Giá vàng trang sức 24K lúc 16h30 chiều nay của PNJ niêm yết ở 43,7-44,32 triệu đồng (mua vào - bán ra) còn vàng miếng là 44-44,45 triệu đồng. "Tính đến thời điểm này, PNJ bán ra được khoảng 600miếng vàng 1 chỉ, gần 500 miếng 2 chỉ và 640 miếng 5 chỉ. Con số này tương đương với hôm qua. Người đầu tư nhỏ lẻ và những người có tuổi hay mua loại vàng này", bà Cúc cho biết. Doanh số vàng miếng loại 1 lượng hôm nay của đơn vị này là 4.000 lượng bán ra, 800 lượng mua được từ người dân.

Về chiều, giá trong nước giảm nhẹ so với sáng. Lúc 16h15, các doanh nghiệp niêm yết mua bán tại 43,9-44,3 triệu đồng, giảm 100.000 đồng chiều mua và 150.000 đồng chiều bán.

Trên thị trường quốc tế, giá có xu hướng nhích lên vùng 1.630 USD mỗi ounce. Vàng giao ngay lúc 15h40 giờ Việt Nam trên bảng điện tử Kitco đạt 1.629,7 USD. Quy đổi theo tỷ giá thị trường tự do hôm nay là 21.260 đồng, giá này tương ứng với khoảng 42,2 triệu đồng, vẫn rẻ hơn trong nước hơn 2 triệu đồng.

Theo Vnexpress.net