09:17 14/09/2012

Khẩn trương tìm kiếm tàu cá gặp nạn trên biển

Vào khoảng 12 giờ ngày 14/9, do mưa lớn, tàu đánh cá mang số hiệu QB 3846TS do Nguyễn Văn Tài (trú thôn Diên Phú, xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) làm thuyền trưởng, đã bị chết máy cách cảng Gianh (Quảng Bình) khoảng 20 hải lý. Trên tàu có 5 thuyền viên.

Tin từ Trung tâm Phòng chống bão lụt Quảng Bình cho biết: Vào khoảng 12 giờ ngày 14/9, do mưa lớn, tàu đánh cá mang số hiệu QB 3846TS do Nguyễn Văn Tài (trú thôn Diên Phú, xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) làm thuyền trưởng, đã bị chết máy cách cảng Gianh (Quảng Bình) khoảng 20 hải lý. Trên tàu có 5 thuyền viên.

Nhận được tin, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực II khẩn trương tổ chức tìm kiếm cứu nạn, lai dắt tàu QB 3846TS vào bờ.

Trung tâm Phòng chống bão lụt Quảng Bình cho biết thêm: Từ 1 giờ đến 9 giờ ngày 14/9, mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa đo được tại Lệ Thuỷ là 246mm, mực nước trên sông Kiến Giang (Lệ Thuỷ) xấp xỉ báo động 3, mực nước của các con sông lớn của tỉnh Quảng Bình như sông Gianh (Quảng Trạch) và Long Đại (Quảng Ninh) … lên nhanh và xấp xỉ báo động 2. Đến 12 cùng ngày, mưa đã dứt, mực nước trên các sông như: sông Gianh, sông Long Đại và sông Kiến Giang đã xuống dưới báo động I.



Nguyễn Đức Thọ