09:16 15/09/2014

Khẩn trương thu hoạch lúa sớm để tránh bão

Để chủ động ứng phó với bão số 3, tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu tất cả các huyện, thị xã huy động tối đa lực lượng lao động và phương tiện, tranh thủ những giờ nắng, ráo thu hoạch nhanh, gọn lúa mùa đã chín từ 85% trở lên với phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, khu vực Thanh Hóa sẽ chịu ảnh hưởng hoàn lưu phía nam của bão số 3 kết hợp với hoạt động của không khí lạnh yếu, do vậy từ ngày 16 - 19/9 toàn tỉnh sẽ có một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, vùng núi có thể có tố lốc, lũ quét và sạt lở đất, đồng bằng ven biển có gió giật mạnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Để chủ động ứng phó với bão số 3, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho cây lúa, cây màu vụ thu và sản xuất vụ đông 2014 - 2015, tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu tất cả các huyện, thị xã huy động tối đa lực lượng lao động và phương tiện, tranh thủ những giờ nắng, ráo thu hoạch nhanh, gọn lúa mùa đã chín từ 85% trở lên với phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Các địa phương chủ động tiêu nước đệm trên hệ thống sông trục và kênh mương nội đồng, thoát cạn nước vùng lúa đã chắc xanh, đồng thời huy động các lực lượng khơi thông cửa các cống tiêu và giải phóng dòng chảy, thu dọn đăng đó, vó bè, đảm bảo tiêu nước nhanh gọn cho các vùng có nguy cơ ngập úng. Đối với vùng đã trồng cây vụ Đông cần tập trung ưu tiên nạo vét kênh tưới tiêu, đầu khâu, đầu luống, khoang vùng chuẩn bị các phương án tiêu úng nhanh, kịp thời khi xảy ra tình huống ngập lụt...

Được biết, hiện nay các huyện ở Thanh Hóa đang khẩn trương thu hoạch diện tích lúa trà sớm và các cây trồng vụ Thu năm 2014 với diện tích đã thu hoạch là: 4.300ha/134.602ha lúa, 825ha/18.400ha ngô; 368ha/1.275ha lạc và 3.500 ha rau, màu các loại....

Để đảm bảo tính mạng cho người và tàu cá hoạt động trên các vùng biển, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu 6 huyện, thị xã ven biển, bằng các biện pháp tốt nhất thông báo cho tất cả các tàu cá, nhất là tàu có công suất từ 90CV trở lên, tàu khai thác bằng nghề lưới rê khơi sát đáy, nghề câu khơi, nghề mành chụp... nắm diễn biến của cơn bão số 3 để chủ động phòng tránh và thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm; hướng dẫn các tàu đã vào bờ neo đậu, tránh trú ở khu vực an toàn...


Hoa Mai