07:18 30/07/2011

Khẩn trương phòng chống bão Nock-ten

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, ở các huyện ven biển là Thái Thụy, Tiền Hải(Thái Bình)đã có gió mạnh cấp 6, cấp 7 giật cấp 8 cấp 9.

Vào hồi 15 giờ chiều 30/7/2011, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (cơn bão Nock-ten), ở các huyện ven biển là Thái Thụy, Tiền Hải( Thái Bình) đã có gió mạnh cấp 6, cấp 7 giật cấp 8 cấp 9. Thực hiện các công tác phòng chống bão, hơn 1400 tàu thuyền của tỉnh Thái Bình đã vào nơi trú ẩn an toàn, các trạm bơm đã được bảo dưỡng để chuẩn bị cho công tác tiêu thoát nước xả lũ. Đến chiều 30/7/2011 các công tác phòng chống bão đã cơ bản hoàn thành.

Các cán bộ kiểm tra vân hành đóng, mở cửa thoát nước đệm tại cửa cống Lân, xã Nam Cường, huyện Tiền Hải (Thái Bình). Ảnh: Minh Đức - TTXVN



Thu gom ngao giống vận chuyển vào nơi an toàn của một hộ gia đình tại xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN



Các tàu thuyền đánh cá và các loại phương tiện thủy khác tập trung tại một điểm trú bão an toàn tại xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải (Thái Bình). Ảnh: Minh Đức - TTXVN


Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN



Tại bờ biển Tiền Hải( Thái Bình) gió rất mạnh, biển động dữ dội . Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN


Mực nước tại cửa biển đã dâng cao hơn 2 mét so với ngày 28/7/2011. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN