06:19 27/06/2018

Khẩn trương nối thông tuyến đường đi Cao nguyên đá Đồng Văn

Do ảnh hưởng của những trận mưa lớn kéo dài, khoảng 7 giờ sáng 27/6, hàng trăm mét khối đất đá đã sạt lở xuống chắn ngang quốc lộ 4C, tuyến đường nối từ thành phố Hà Giang đi 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn (đoạn khu vực Cổng trời huyện Quản Bạ) gây ách tắc giao thông cục bộ trên tuyến đường.

Quốc lộ 4C từ thành phố Hà Giang đi Cao nguyên đá Đồng Văn (đoạn đi qua xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ) bị sạt lở hàng nghìn m3 đất đá. Ảnh: Kim Tiến/TTXVN

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Quản Bạ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng trên địa bàn khẩn trương có mặt tại hiện trường, huy động lực lượng, phương tiện máy móc thực hiện công tác khắc phục. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Quản Bạ thực hiện phân luồng, điều tiết giao thông, cắm biển cảnh báo không cho các phương tiện di chuyển đến gần khu vực sạt lở. Hạt 6 thuộc Công ty Cổ phần đường bộ I Hà Giang cũng huy động nhiều máy móc, phương tiện vận chuyển đất, đá khắc phục hậu quả. Tuy nhiên do địa hình chật hẹp, đường cua, độ dốc lớn, lượng đất đá nhiều nên công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn. Tính đến tối 27/6, hàng trăm mét khối đất, đá mới được giải tỏa, thông đường cho các phương tiện lưu thông.

Trên tuyến quốc lộ 4C đoạn từ xã Quyết Tiến đến thị trấn Tam Sơn thuộc huyện Quản Bạ hiện vẫn còn nhiều điểm có nguy cơ sạt lở, nhiều đoạn sạt lở đất làm hỏng mặt đường gây khó khăn cho người dân. Quốc lộ 4C từ thành phố Hà Giang đi 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc dài 165 km đã có vài chục điểm sạt lở với khối lượng đất đá lên đến hàng nghìn mét khối do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, việc khắc phục mất nhiều thời gian và gặp rất nhiều khó khăn.

Theo Thượng tá Hoàng Anh Đức, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Hà Giang: Thời gian qua, đơn vị đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Đặc biệt trong những ngày mưa lũ, do các tuyến đường vùng cao một bên là taluy, độ dốc lớn, lượng nước ngấm sâu trong đất dễ gây ra sạt lở. Chính vì vậy, bà con cần quan sát khi đi qua các đoạn sạt lở để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Hiện nay, trên tuyến đường từ trung tâm huyện Quản Bạ đi xã Lùng Tám - địa phương thiệt hại nặng nề nhất trong trận mưa lũ vừa qua, đường đi rất khó khăn, nhiều đoạn đất đá sạt lở chắn ngang đường. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh yêu cầu huyện Quản Bạ cần khẩn trương huy động máy móc, phương tiện thu dọn đất đá để đảm bảo giao thông cho người dân trong vùng lũ, cũng như để các tổ chức, cá nhân thuận tiện hơn trong việc tiếp cận địa bàn, hỗ trợ bà con từng bước ổn định thiên tai.

Minh Tâm (TTXVN)