Sáng 7/7, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hòa Khánh (tỉnh Tây Ninh), Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN của ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ, là em ruột của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, phục vụ công tác giám định, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh).
Công an xã Vàm Cỏ trực tiếp hỗ trợ ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ (ngoài cùng bên trái) kê khai các thủ tục lấy mẫu ADN. Ảnh: Biện Cường – Long Hồ
Công an tỉnh Tây Ninh thực hiện các bước kê khai điện tử đối với ông Huỳnh Văn Mười và Huỳnh Văn Nhỏ. Ảnh: Biện Cường – Long Hồ
Việc lấy mẫu được triển khai khẩn trương sau khi Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tây Ninh và các cơ quan chức năng xác minh thông tin về thân nhân của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Theo kế hoạch ban đầu, gia đình ông Huỳnh Văn Mười được mời lấy mẫu vào ngày 8/7. Tuy nhiên, trước yêu cầu cấp thiết của công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Công an tỉnh Tây Ninh đã điều chỉnh kế hoạch, ưu tiên tổ chức lấy mẫu ngay trong sáng 7/7.
Nhân viên y tế thực hiện việc lấy mẫu AND thân nhân liệt sĩ. Ảnh: Biện Cường – Long Hồ
Để bảo đảm đúng quy trình, lực lượng Công an xã Vàm Cỏ hỗ trợ thân nhân hoàn thiện hồ sơ, xác thực thông tin cá nhân trước khi lấy mẫu. Toàn bộ quy trình từ khai báo thông tin, xác thực dấu vân tay đến lấy mẫu máu được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm độ chính xác phục vụ công tác giám định ADN.
Trước đó, chiều 6/7, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác đã đến nhà ông Huỳnh Văn Mười, người nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng để xác minh các thông tin liên quan.
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã đến nhà ông Huỳnh Văn Mười để xác minh các thông tin liên quan. Ảnh: ĐV
Theo thông tin ban đầu, ông Huỳnh Văn Mười, người nhận là thân nhân của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, đã liên hệ với chính quyền địa phương sau khi biết tin hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại TP Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, khi đối chiếu các giấy tờ, cơ quan chức năng ghi nhận có sự khác biệt đáng kể: Giấy báo tử gia đình nhận được từ Quân khu 9 thể hiện tên liệt sĩ là Huỳnh Văn Quyên (khác với tên Huỳnh Văn Quên), hy sinh ngày 2/3/1968. Trong khi đó, Bằng Tổ quốc ghi công lại có tên Huỳnh Văn Quên.
Ông Mười cho biết, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là anh cả trong gia đình 11 người con, đi bộ đội tại địa phương từ năm 16 tuổi. Đến năm 1968, khi 22 tuổi, ông Quên mất liên lạc với gia đình.
Ông Huỳnh Văn Mười, người nhận là em liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy trong hố chôn tập thể ở công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: ĐV
"Tôi nghe mẹ kể về anh Hai rất nhiều lần. Gia đình xác định ông tham gia trận đánh ở khu vực cầu Chữ Y năm 1968 rồi mất tích đến nay", ông Mười nói và cho biết gia đình hiện còn 8 anh em, đa số sống ở ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ.
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết, Bộ Tư lệnh Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xác minh kỹ lưỡng, đối chiếu các thông tin, hồ sơ để có kết luận chính xác về nhân thân liệt sĩ, tránh nhầm lẫn hoặc sai sót trong quá trình xác nhận. Đồng chí cũng đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình trong quá trình làm rõ thông tin.