07:22 13/07/2019

Khẩn trương hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn các sự cố trên biển

Văn phòng Uỷ ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 8 giờ ngày 12/7, tại tọa độ 15024 phút Bắc-115034 phút Đông, cách phía Đông Nam đá Bom Bay, quần đảo Hoàng Sa; cách phía Đông Nam thành phố Đà Nẵng khoảng 430 hải lý, tàu cá QNg 94673 TS, có ngư dân Phùng Đình Trị, sinh năm 1968, quê quán Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi bị tai nạn lao động (dây cần cẩu đập vào đầu, chấn thương, nôn mửa), tàu đang đưa nạn nhân về Quảng Ngãi; thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ cứu nạn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, Ban Chỉ huy  Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển phối hợp, chỉ đạo cơ quan chức năng duy trì liên lạc với tàu, kết nối tư vấn y tế, chuẩn bị tàu đi cứu nạn.

Đến 12 giờ 5 phút ngày 13/7, cách đảo Linh Côn, quần đảo Hoàng Sa khoảng 165 hải lý, do bệnh tình tăng nặng, thuyền trưởng đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ đưa nạn nhân vào đảo Linh Côn cấp cứu. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao thông báo và đề nghị Trung Quốc chỉ đạo Cơ quan chức năng tạo điều kiện cho ngư dân tàu cá Quảng Ngãi, Việt Nam bị nạn vào đảo gần nhất cấp cứu điều trị; Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn  Hàng hải Việt Nam thông báo và đề nghị Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn trên biển Trung Quốc tạo điều kiện giúp đỡ cấp cứu ngư dân tàu cá Việt Nam bị nạn trên.

Liên quan đến vụ  tàu cá NA 95899 TS có 19 ngư dân (trong đó có 9 ngư dân hiện tại vẫn còn mất tích) bị chìm sau va chạm với tàu chở hàng vào lúc 13 giờ 5 phút ngày 28/6 tại vùng biển thành phố Hải Phòng, cách phía Nam đảo Bạch Long Vỹ khoảng 34 hải lý, ngày 13/7, tại hiện trường có các tàu tổ chức tìm kiếm (Tân Cảng 69-Chỉ huy hiện trường, SAR 411, KN 168, HQ 704, 926 và NA 99688 TS). Tàu TC69 tiếp tục đưa Robot thực hiện theo phương án buộc dây vào tàu đắm để kéo lên bằng tời. Nhưng do thời tiết xấu, dòng chảy mạnh nên công tác trục vớt, tìm kiếm chưa có kết quả.

Trước đó, tàu cá NA 90025 TS có 11 ngư dân bị rơi chân vịt, thả trôi, lúc 12 giờ ngày 9/7, cách phía Đông Bắc Hòn Mê, tỉnh Nghệ An khoảng 75 hải lý. Đến 20 giờ ngày 12/7, tàu cá NA 95886 TS hỗ trợ lai kéo tàu bị nạn về đến Lạc Quèn, tỉnh Nghệ An an toàn.

Lúc 14 giờ 30 phút ngày 12/7, tại  tọa độ 10057 phút Bắc-108045 phút Đông, cách phía Đông Nam thị trấn ven biển Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Định khoảng 16 hải lý, tàu cá BTh 96377 TS có 5 ngư dân bị sóng đánh chìm (4 ngư dân được tàu BTh 99418 TS cứu vớt an toàn, còn 1 ngư dân mất tích). Tại hiện trường 10 tàu đang hỗ trợ tìm kiếm.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh thông tin, phối hợp với chủ tàu, thuyền trưởng, thông báo, huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực tăng cường quan sát phát hiện và hỗ trợ tìm kiếm; Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam tiếp tục phát thông báo hàng hải, thông báo cho các phương tiện hàng hải qua khu vực tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm; Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các phương tiện của đơn vị đang hoạt động ở khu vực trên biết, tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm.

Thắng Trung (TTXVN)