07:19 18/07/2021

Khẩn trương hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch

Ngày 18/7, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã tổ chức Lễ xuất quân cho đoàn 209 cán bộ giảng viên, sinh viên tình nguyện vào tỉnh Bình Dương tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Sinh viên Trần Diệu Hương, lớp Điều dưỡng 10, đại diện cho 200 sinh viên tình nguyện, phát biểu trước giờ lên đường. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Đoàn gồm 9 giảng viên và 200 sinh viên tình nguyện các ngành: Y khoa, Xét nghiệm, Điều dưỡng, Phục hồi chức năng sẽ vào hỗ trợ tỉnh Bình Dương công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, chăm sóc và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Sinh viên Trần Diệu Hương, lớp Điều dưỡng 10 cho biết: Với tinh thần là những người thầy thuốc tương lai, 200 sinh viên sẵn sàng lên đường, mong muốn góp công sức nhỏ bé của mình trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Cảm ơn thầy cô, gia đình, bạn bè đã chia sẻ, động viên cho cá nhân mình và đoàn công tác, Hương khẳng định sẽ cố gắng khắc phục khó khăn để làm tốt nhiệm vụ được giao.

Biểu dương tinh thần tình nguyện sẵn sàng nhận nhiệm vụ của các cán bộ giảng viên, sinh viên nhà trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng và Thầy thuốc ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Diệu Hằng, Hiệu trưởng nhà trường đề nghị các thành viên đoàn công tác thực hiện nghiêm quy định và sự phân công của Trưởng đoàn công tác, chính quyền và ngành Y tế địa phương, mang hết khả năng, trí tuệ, khắc phục khó khăn, đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch, không để ai bị nhiễm bệnh. Đồng thời, xây dựng các phương án để thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống, nỗ lực hơn, quyết tâm hơn, hành động hiệu quả hơn để sớm cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19. Nếu có khó khăn, vướng mắc, đoàn cần báo cáo lãnh đạo nhà trường và Sở Y tế hai tỉnh để tháo gỡ, giải quyết kịp thời. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng cũng đề nghị nhà trường tổ chức rút kinh nghiệm trong các đợt đưa cán bộ, giảng viên, sinh viên hỗ trợ tỉnh bạn phòng, chống dịch để có các giải pháp, nội quy, quy định phù hợp, tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Chú thích ảnh
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã hỗ trợ Đoàn công tác 50 triệu đồng trước khi đoàn lên đường chi viện cho tỉnh Bình Dương chống dịch. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Từ ngày 1/7 đến nay, tỉnh Hải Dương đã có 2 đoàn cán bộ, nhân viên, sinh viên y tế vào tham gia hỗ trợ chống dịch tại TP Hồ Chí Minh, gồm 10 lãnh đạo, cán bộ, 312 sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và 41 cán bộ, nhân viên y tế thuộc các đơn vị trong ngành Y tế của tỉnh.

Tại chương trình, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã hỗ trợ Đoàn công tác 50 triệu đồng trước khi đoàn lên đường chi viện cho tỉnh Bình Dương chống dịch. Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên tỉnh Hải Dương tặng 5 triệu đồng đồng hành cùng sinh viên chống dịch COVID-19.

Từ đầu năm đến nay, khi dịch COVID-19 xảy ra, Trường đã cử hàng trăm cán bộ, giảng viên, sinh viên hỗ trợ các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch. Hơn 600 cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường đã làm việc xuyên Tết, xuyên đêm đồng hành cùng tỉnh Hải Dương hơn 2 tháng trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 3. Ngày 28/1, Bệnh viện dã chiến số 2 thành lập tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương thu dung, điều trị, cấp cứu cho 376 bệnh nhân COVID-19, trong đó có nhiều bệnh nhân nặng.

Sau khi giải thể bệnh viện dã chiến, đến ngày 16/5, khi Bệnh viện K phải thực hiện phong tỏa, cách ly cả 3 cơ sở để phòng, chống dịch COVID-19, Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương nhận nhiệm vụ tiếp nhận 475 bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và 51 nhân viên y tế của Bệnh viện K về cách ly y tế. Khi dịch bệnh xảy ra tại Bắc Ninh, Bắc Giang, gần 270 cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường đã không ngại khó khăn, lao vào tâm dịch, nỗ lực và không quản ngại điều kiện làm việc khắc nghiệt để hỗ trợ các tỉnh bạn chống dịch trong gần 40 ngày đêm. Và hiện nay, hơn 300 cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường đang tích cực hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch với tinh thần sẵn sàng hy sinh vì sức khỏe cộng đồng.

*Với mong muốn cùng TP Hồ Chí Minh chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, trước mắt giải quyết phần nào bài toán về nhu yếu phẩm trong thời điểm cấp bách hiện nay, chiều 18/7, tỉnh Cà Mau đã chuyển số hàng hóa là 12 tấn tôm gửi đến đồng hương của tỉnh và người dân TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải (phải) cùng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện kiểm tra hàng trước khi chuyển đến người dân TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện cho biết, số hàng hóa này được trích ra từ nguồn kinh phí cứu trợ của tỉnh Cà Mau. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tiếp nhận và chuyển hỗ trợ cho đồng hương của tỉnh và người dân tại TP Hồ Chí Minh, góp phần chia sẻ khó khăn với thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Số hàng hóa này sẽ chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh vào sáng 19/7.

Đây là việc làm thiết thực, thể hiện tình cảm, sự chia sẻ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau đối với nhân dân TP Hồ Chí Minh, góp phần cùng người dân TP Hồ Chí Minh đẩy lùi dịch bệnh.

Có mặt tại điểm vận chuyển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải gửi lời động viên lực lượng làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa; đồng thời bày tỏ với tinh thần đoàn kết, sẻ chia, chung sức chung lòng thì TP Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung sẽ sớm đẩy lùi được đại dịch COVID-19, tiến tới khôi phục và phát triển kinh tế…

Chú thích ảnh
Cà Mau gửi 12 tấn tôm gửi đến nhân dân TP Hồ Chí Minh với mong muốn góp phần giải quyết bài toán cấp bách về nhu yếu phẩm. Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN

Những ngày qua, trong khó khăn chung ảnh hưởng từ dịch COVID-19, các cấp, các ngành chức năng và người dân Cà Mau luôn hướng về TP Hồ Chí Minh với tình cảm tương thân, tương ái. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã vận động, hỗ trợ cho người dân tại TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID – 19 được 700 suất quà và hàng trăm kg cá khô, tôm rang, chả cá, ba khía,... Ngoài ra, các tổ chức, đoàn thể, cơ quan, đơn vị ở tỉnh Cà Mau đã đứng ra vận động, quyên góp để gửi những phần quà ý nghĩa nhằm động viên kịp thời đến nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Mạnh Minh - Huỳnh Anh (TTXVN)