08:13 29/08/2021

Khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối tượng dùng dao đâm Phó trưởng Công an xã Phú Kim

Ngày 29/8, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an huyện Thạch Thất đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc đối tượng N.V.H, sinh năm 1987, trú tại xã Phú Kim (Thạch Thất, Hà Nội) dùng dao, kéo đâm cán bộ, chiến sỹ Công an xã Phú Kim, gây thương tích.

Chú thích ảnh
Đối tượng N.V.H tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, khoảng 14h ngày 27/8, N.V.H điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 23H2-3932 chở một nam thanh niên cùng trú tại xã Phú Kim (Thạch Thất, Hà Nội) đi đến chốt kiểm soát dịch bệnh tại khu vực cầu Đồng Mô thuộc thôn Bách Kim, xã Phú Kim (Thạch Thất, Hà Nội), thì bị tổ công tác yêu cầu dừng lại kiểm tra giấy đi đường, giấy tờ tùy thân nhưng những người này đều không xuất trình được những giấy tờ nêu trên.

Thực hiện quy định phòng chống dịch, tổ công tác đã yêu cầu 2 nam thanh niên quay lại, không đi qua chốt, nhưng đối tượng N.V.H đã phản ứng và có lời lẽ lăng mạ cán bộ, chiến sỹ Công an đang làm nhiệm vụ tại chốt. Ngay sau đó, tổ công tác đã yêu cầu N.V.H về trụ sở UBND xã Phú Kim làm việc, tuy nhiên N.V.H không chấp hành, nên buộc lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phải cưỡng chế đưa về trụ sở UBND xã Phú Kim.

Tại trụ sở UBND xã Phú Kim, đối tượng N.V.H cũng không hợp tác làm việc và tiếp tục có lời lẽ xúc phạm lực lượng đang làm nhiệm vụ. Đặc biệt, N.V.H còn lao vào đấm, dùng dao đâm vào vùng bụng Thượng úy Đặng Trung Hiếu, Phó trưởng Công an xã Phú Kim, nhưng rất may mũi dao trúng vào phần thắt lưng. Không dừng lại ở đó, đối tượng N.V.H còn manh động, lấy chiếc kéo trên bàn làm việc làm bị thương vào tay Trung úy Nguyễn Thế Trung, cán bộ Công an xã Phú Kim.

Đáng chú ý, ngay sau khi bị khống chế, đối tượng N.V.H đã nằm ra nền nhà kêu đau và vu khống cho lực lượng Công an xã Phú Kim đánh người. Lực lượng Công an xã Phú Kim đã mời người chứng kiến đến lập biên bản về những hành vi vi phạm của N.V.H; đồng thời bàn giao cho Công an huyện Thạch Thất, để điều tra, làm rõ, cũng như củng cố hồ sơ xử lý đối với hành vi “Chống người thi hành công vụ” theo đúng quy định pháp luật.

Nguyễn Thắng (TTXVN)