08:07 23/08/2012

Khẩn trương điều tra vụ ẩu đả ở Hải Phòng

Chị Lê Thị Tân (45 tuổi, trú tại xã Dương Quan, Thuỷ Nguyên) đang đi giao các bình nước cho công trường của Khu công nghiệp VSIP thì đã xảy ra xô xát với Trần Văn Hùng (còn gọi là Hùng “sẹo”, 37 tuổi, trú tại xã An Lư, huyện Thuỷ Nguyên).

Thượng tá Võ Xuân Trọng, Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thuỷ Nguyên cho biết: 8 giờ sáng 22/8, chị Lê Thị Tân (45 tuổi, trú tại xã Dương Quan, huyện Thuỷ Nguyên) đang đi giao các bình nước cho công trường của Khu công nghiệp VSIP thì đã xảy ra xô xát với Trần Văn Hùng (còn gọi là Hùng “sẹo”, 37 tuổi, trú tại xã An Lư, huyện Thuỷ Nguyên).

Trần Văn Hùng túm tóc, lôi chị Tân ra khỏi khu vực công trường VSIP. Lúc đó, chồng và hai con trai chị Tân cũng có mặt can ngăn nhưng Trần Văn Hùng vẫn tiếp tục dẫn đến ẩu đả giữa nhà chị Tân và nhóm của Hùng. Hậu quả, cả 5 người đều bị thương tích, phải vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Thuỷ Nguyên.

Chị Lê Thị Tân cho biết, chị đã giao nước đóng bình cho công trường của VSIP hơn một năm nay, mỗi tháng trung bình khoảng 2.000 bình. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Trần Văn Hùng đã nhiều lần đe dọa chị không được tiếp tục công việc này tại VSIP nữa. Trước khi xảy ra xô xát 1 ngày, nhà của chị Tân còn bị ném bom xăng rồi châm lửa đốt. Rất may, gia đình chị kịp dập đám lửa.


TTXVN/ Tin Tức