10:16 14/10/2010

Khẩn trương dập dịch sốt xuất huyết sau lũ

Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai các biện pháp nhằm khống chế dịch sốt xuất huyết đang xảy ra ở các xã của huyện Đức Thọ và Nghi Xuân, các dịch bệnh xuất hiện sau lũ.

Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai các biện pháp nhằm khống chế dịch sốt xuất huyết đang xảy ra ở các xã của huyện Đức Thọ và Nghi Xuân, các dịch bệnh xuất hiện sau lũ.

Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Tĩnh, ổ dịch sốt xuất huyết mới xuất hiện sau lũ đã làm 21 người mắc, trong đó đa số là bệnh nhân dưới 15 tuổi tập trung ở xã Xuân Liên, Xuân Trường, Xuân Đan, Tiên Điền (huyện Nghi Xuân) và Liên Minh, Bùi Xá, Trung Lễ, thị trấn Đức Thọ (huyện Đức Thọ). Trường hợp đầu tiên mắc dịch sốt xuất huyết là cháu Phan Thị Trang (15 tuổi) ở xã Xuân Liên sau đó dịch bệnh đã lan nhanh ở xã này và làm 10 trường hợp bị lây bệnh.

Không chỉ dịch sốt xuất huyết xảy ra sau lũ, hiện nay người dân còn phải chịu các bệnh về đau mắt đỏ, nước ăn chân. Huyện Hương Khê đã có gần 2.000 người bị đau mắt đỏ, 118 người bị tiêu chảy thường, 1.458 người bị bệnh ngoài da. Tại huyện Đức Thọ cũng có 315 bệnh nhân đau mắt đỏ, hơn 100 người bị nước ăn chân và 62 người bị viêm da. Nguyên nhân là do người dân không có nước sạch dùng trong thời gian bị ngập lụt và môi trường bị ô nhiễm nặng. Trung tâm Y tế dự phòng đã trực tiếp hướng dẫn người dân xử lý gần 19.000 giếng nước và trên 13.000 công trình vệ sinh bị ngập tại các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Đức Thọ, Thạch Hà, Cẩm Xuyên.