09:17 22/09/2015

Khẩn trương công tác cứu hộ vụ sập nhà cổ

Các đơn vị chức năng: Công an, Quân đội, điện lực, vệ sinh môi trường đô thị… đã huy động lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.


Bên trong hiện trường vụ sập nhà tại ngõ 107 Trần Hưng Đạo. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN


Đây là nơi làm việc của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hiện giao Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 1 quản lý, có 33 cán bộ làm việc.


Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục sự cố. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Xe cơ giới được đưa đến hiện trường để tham gia khắc phục sự cố. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN


Phóng viên TTXVN có mặt tại hiện trường vụ sập căn biệt thự ở 107 Trần Hưng Đạo, Hà Nội cho biết tòa nhà được xây dựng từ thời Pháp, gồm 3 khối: khối 1 ở phía ngoài (mặt tiền) có 2 tầng, khối 2 (bị sập) là hội trường, khối 3 ở phía trong có 2 tầng. Trong đó, hội trường ở khối 2 được xây dựng kiểu kính mái vòm, độ cao tương đương 3 tầng, diện tích khoảng 300 m2. Hai bên phía hội trường có hành lang lửng bố trí nơi làm việc của cán bộ, nhân viên. Thời gian sập nhà diễn ra vào buổi trưa, trước khi sập đổ có rung lắc nên Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 1 đã kịp thời sơ tán cán bộ, công nhân viên. Hiện tại, ngôi nhà sập hoàn toàn mái vòm, khối nhà trước và sau chỉ chịu tác động vỡ một số cửa kính.


Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục sự cố. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Một phần lực lượng cứu hộ tạm nghỉ tại hiện trường sau nhiều giờ liên tục tích cực đào bới, tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả.(ảnh chụp lúc 16h 19). Ảnh : Huy Hùng - TTXVN


Giáp 2 bên của ngôi nhà là lối đi liền kề với các hộ dân sinh sống, buôn bán. Khi xảy ra sự cố, ngôi nhà bị sập theo phương thẳng đứng và một phần gạch vỡ của công trình đổ tràn sang 2 bên lối đi, làm nhiều người bị thương và hư hỏng một số tài sản.


Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của quận, phường tham gia ứng cứu đồng thời báo cáo lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các Sở, ngành và các lực lượng liên quan để hỗ trợ. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo điều kiện thuận lợi để các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị chức năng: Công an, Quân đội, điện lực, vệ sinh môi trường đô thị… đã huy động lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản; bố trí nơi ăn, chỗ ở tạm thời cho những người dân được sơ tán; tổ chức lực lượng niêm phong, bảo vệ tài sản của các hộ dân bị nạn. Chính quyền quận Hoàn Kiếm còn tổ chức hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình bị nạn, thăm hỏi kịp thời các bệnh nhân tại bệnh viện…


Người nhà của nạn nhân chờ thông tin và cầu mong người thân "tai qua nạn khỏi". Ảnh: Huy Hùng - TTXVN


Công ty Điện lực Hoàn Kiếm (thuộc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội) đã tiến hành cắt điện tại số nhà 107 Trần Hưng Đạo để đảm bảo an toàn cho công tác cứu hộ, cứu nạn. Công ty cũng cắt cử người túc trực tại hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng kịp thời giải quyết các sự cố phát sinh. Các công nhân điện lực đã tiến hành ngắt, chia mạch điện vào các hộ dân và các số nhà xung quanh để nhanh chóng cung cấp điện lại cho các hộ dân ngay sau khi khắc phục xong các sự cố.


Cấp cứu một nạn nhân trong vụ sập nhà. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

Ông Nguyễn Quốc Hoa, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm trả lời phóng viên báo chí tại hiện trường.(ảnh chụp lúc 16h 25'). Ảnh : Huy Hùng - TTXVN


Theo thông tin tại hiện trường cho biết còn 1 nạn nhân nữ tên là Nga vẫn còn bị mắc kẹt bên trong đống đổ nát và đang được khẩn trương cứu hộ, cứu nạn.


Hiện UBND quận Hoàn Kiếm đang tích cực phối hợp với các Sở, ngành của thành phố và các lực lượng liên quan tập trung khắc phục sự cố sập nhà tại 107 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.


Nhóm phóng viên CQTT tại Hà Nội