01:18 25/01/2021

Khẩn cấp ứng phó diễn biến phức tạp của xâm nhập mặn ở Tiền Giang

Trước tình hình xâm nhập mặn diễn biến phức tạp trong những ngày qua, chiều 25/1, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp khẩn với các ban, ngành liên quan dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng chỉ đạo. 

Tại cuộc họp khẩn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng chỉ đạo các cấp, ngành trong tỉnh khẩn trương triển khai những giải pháp thích hợp ứng phó xâm nhập mặn, giảm nhẹ thiên tai trong mùa khô 2020 - 2021, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, khi hạn hán và xâm nhập mặn vào thời kỳ cao điểm tại địa phương.

Trong đó, các cơ quan chức năng chú trọng quan trắc diễn biến xâm nhập mặn và thông báo, cập nhật thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi tầng lớp nhân dân biết, ứng phó kịp thời; đặc biệt là tuyên truyền, vận động người dân tích cực trữ nước tối đa trên đồng ruộng, ao, mương, vườn… nhằm chủ động ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn, giảm nhẹ thiệt hại.

Mặt khác, tỉnh nhanh chóng củng cố hệ thống đê bao ngăn lũ, ngăn triều cường hiện hữu, bảo vệ các vùng chuyên canh; đồng thời tổ chức đắp thêm các đập ngăn mặn, trữ ngọt ở các địa bàn xung yếu. Trong những ngày tới, tỉnh triển khai phương án đắp 8 đập thép ngăn mặn, trữ ngọt trên các tuyến kênh rạch trọng yếu như: Nguyễn Tấn Thành, Ông Hổ, Cầu Sao, Rạch Me, Mỹ Long, Chín Tương, Bà Trà và Ông Mười để bảo vệ trên 128.000 ha thuộc các vùng kinh tế trọng điểm (vùng kiểm soát lũ phía Tây, vùng Đồng Tháp Mười, vùng dự án Bảo Định).

Tỉnh Tiền Giang triển khai khoan thêm 23 giếng nước tầng sâu, trong đó có 16 giếng lấy nước tưới tiêu khẩn cấp cho vùng chuyên canh sầu riêng - đặc sản của huyện Cai Lậy và 7 giếng dự phòng cung cấp nước sinh hoạt trong mùa hạn mặn phục vụ nhân dân những địa bàn đặc biệt khó khăn.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, trong các ngày vừa qua, tình hình xâm nhập mặn trên hệ thống sông Tiền diễn ra phức tạp. Nước mặn từ cửa sông đã xâm nhập sâu vào phía thượng, lưu đe dọa sản xuất và đời sống. Tại thành phố Mỹ Tho, cách Cửa Tiểu 46 km về phía thượng lưu sông Tiền, độ mặn đo được trên 2 gr/lít còn tại cầu Bình Đức (huyện Châu Thành) cách Cửa Tiểu khoảng 50 km, độ mặn đo được đến 1 gr/lít.

Theo Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Tiền Giang Võ Văn Thông, nguyên nhân tình hình mặn diễn biến phức tạp, xâm nhập sâu vào thượng lưu trong những ngày qua do đang trong kỳ triều cường rằm tháng Chạp kết hợp với gió chướng hoạt động mạnh.

Tin, ảnh: Minh Trí (TTXVN)