06:09 25/06/2019

Khẩn cấp điều động tàu đi cứu nạn xuyên đêm trên biển Vũng Tàu

Lúc 5 giờ ngày 25/6, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III đã cập cảng ở thành phố Vũng Tàu và nhanh chóng chuyển nạn nhân Mai Văn Thu (máy trưởng một tàu cá bị bỏng nặng trên biển) lên xe cứu thương, để đưa vào Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu và điều trị tiếp.

Chú thích ảnh
Tàu cứu nạn SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực III. Ảnh minh họa: Huỳnh Ngọc Sơn/TTXVN

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 24/6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được yêu cầu cứu nạn từ thuyền trưởng tàu cá BV 4517 TS. Trong lúc tàu đang hoạt động tại vị trí 080 34’N – 1080 32’E, cách mỏ Đại Hùng 8 hải lý và cách Vũng Tàu khoảng 136 hải lý về phía Đông Nam, thì xảy ra hỏa hoạn ở hầm máy làm cho máy trưởng Mai Văn Thu (sinh năm 1977, quê ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bị bỏng nặng.

Ngay khi nhận được thông tin Trung tâm đã kết nối, hướng dẫn biện pháp sơ cứu y tế cho thuyền viên và yêu cầu thuyền trưởng tàu chạy hết tốc độ về mỏ Đại Hùng để được hỗ trợ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân. Do điều kiện thời tiết tại khu vực mỏ rất xấu nên không thể đưa nạn nhân lên giàn để chăm sóc, bác sĩ tại mỏ Đại Hùng đã xuống tàu cá BV 4517 TS thực hiện sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm đã điều động tàu SAR 413 cùng bác sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rời cầu cảng đi cứu nạn khẩn cấp. 

Đến 21 giờ 36 phút ngày 24/6, tàu SAR 413 tiếp cận tàu cá BV 4517 TS, tiến hành chuyển nạn nhân sang tàu và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để cấp cứu cho nạn nhân. Dù điều kiện thời tiết trong khu vực rất xấu, gió Tây Nam cấp 5 đến cấp 6, giật trên cấp 6 nhưng tàu SAR 413 vẫn hành trình xuyên đêm với tốc độ tối đa để đưa nạn nhân về bờ cấp cứu.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)