06:16 18/06/2014

Khám, tư vấn miễn phí bệnh lý ngáy, ngưng thở khi ngủ

Ngáy và ngưng thở khi ngủ là một bệnh lý không thể xem thường. Sáng ngày 22/6, bệnh viện Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức khám và tư vấn miễn phí để người dân hiểu về bệnh lý này.

Sáng 22/6, bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh (215 Hồng Bàng, Q.5) sẽ tổ chức khám và tư vấn miễn phí bệnh lý ngáy và ngưng thở khi ngủ. Người tham dự sẽ được nghe các chuyên gia tư vấn trình bày về tác hại, biến chứng của ngáy và ngưng thở khi ngủ, cũng như các phương pháp phòng ngừa và điều trị bệnh.


Chương trình cũng sẽ ưu tiên khám miễn phí cho 100 người đăng ký tham dự sớm nhất có các triệu chứng: Ngáy hàng đêm, ngưng thở khi ngủ có người chứng kiến, chất lượng giấc ngủ kém, thức dậy nhiều lần trong đêm, mệt mỏi khi thức giấc, nhức đầu buổi sáng, giảm khả năng tập trung, giảm hiệu quả làm việc.


Nhằm chẩn đoán chính xác nguyên nhân và điều trị hiệu quả các rối loạn giấc ngủ, Khoa Thăm dò chức năng Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cũng đã vừa đưa vào hoạt động hệ thống máy Đa ký giấc ngủ, một kỹ thuật hiện đại trong điều trị rối loạn giấc ngủ.


Theo các chuyên gia, nếu ngáy nhỏ và đều đặn thì có thể không ảnh hưởng tới sức khoẻ, chỉ gây ảnh hưởng cho người ngủ cùng. Nhưng nếu ngáy rất to, kèm những quãng ngừng thở, thì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Chứng bệnh này người ta gọi là ngừng thở khi ngủ do tắc nghẽn (obstructive sleep apnea). Người ngáy khi ngủ làm tăng nguy cơ cao huyết áp lên gấp rưỡi và mắc các bệnh lý tim mạch so với người ngủ không ngáy. Ngáy to lại hay đi kèm với chứng ngừng thở (tạm thời) khi ngủ, là một bệnh lý không thể coi thường.


Người tham dự chương trình liên hệ qua số điện thoại: (08) 5405 1010 – 3952 5353 (Trong giờ hành chính).



Đan Phương