07:08 01/07/2026

Khám sức khỏe miễn phí: Người dân hưởng lợi từ y tế cơ sở

Các địa phương tại tỉnh Ninh Bình đang triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách.

Chú thích ảnh
Đông đảo nhân dân đăng ký khám sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Ý Yên (Ninh Bình). 

Việc làm này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ngành Y tế đối với đời sống, an sinh của từng người dân, gia đình và cộng đồng dân cư.

Trước số lượng người dân tham gia khám lớn, các cơ sở y tế trên địa bàn đã chủ động đưa dịch vụ khám chữa bệnh đến gần người dân hơn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe…

Vì nhân dân phục vụ

Từ ngày 9 - 30/6, Bệnh viện Đa khoa Ý Yên, tỉnh Ninh Bình triển khai khám sàng lọc miễn phí cho người dân thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí mỗi năm 1 lần gồm: Người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ý Yên cho biết, năm 2026, bệnh viện được giao chỉ tiêu khám cho 68.800 người dân thuộc nhóm 2 (người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mắc bệnh mạn tính và đồng bào dân tộc thiểu số) đang sinh sống trên địa bàn 7 xã. Trong tháng 6, bệnh viện phấn đấu đạt 50% khối lượng công việc.

Chú thích ảnh
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Ý Yên (Ninh Bình) khám sàng lọc cho nhân dân. 

Do là lần đầu tiên triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí với quy mô lớn, ngay trong ngày đầu, lượng người dân đến khám tăng cao, trong khi bệnh viện vẫn phải duy trì hoạt động khám, chữa bệnh thường quy. Trước thực tế đó, bệnh viện đã nhanh chóng họp rút kinh nghiệm và điều chỉnh phương án tổ chức. Theo đó, mỗi ngày bệnh viện bố trí khám cho khoảng 700 người, vừa đáp ứng nhu cầu của người dân, vừa đảm bảo hoạt động chuyên môn thường xuyên.

Để rút ngắn thời gian chờ đợi và giảm áp lực cho khâu tiếp đón, trước khi đến bệnh viện, người dân được cán bộ y tế tuyến cơ sở phát phiếu và hướng dẫn kê khai sẵn các thông tin cá nhân. Khi đến bệnh viện, nhân viên y tế chỉ cần tiếp nhận, cập nhật dữ liệu và đưa người dân vào quy trình khám. Cách làm này giúp công tác tiếp đón, khám sức khỏe diễn ra nhanh chóng, khoa học, góp phần giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả phục vụ.

Tại bệnh viện, người dân được thực hiện đầy đủ các nội dung khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc theo quy định, tập trung vào các bệnh không lây nhiễm phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản; đồng thời tầm soát sớm một số bệnh ung thư thường gặp và các rối loạn về sức khỏe tâm thần.

Ông Trần Xuân Đảm, thôn Nguyệt Thượng, xã Tân Minh chia sẻ, dù đã hơn 80 tuổi nhưng đây là lần đầu ông được khám sức khỏe miễn phí. Từ nhà cho tới bệnh viện, ông luôn được các cán bộ y tế hướng dẫn nhiệt tình. Ông mong muốn chương trình tiếp tục được duy trì để ai cũng có điều kiện được khám, phát hiện bệnh sớm.

Chú thích ảnh
Khám mắt cho người dân tại xã Trực Ninh (Ninh Bình). 

Bác sĩ Bùi Quốc Chính, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Ý Yên cho biết, qua khám sàng lọc, nhiều người dân được phát hiện mắc tăng huyết áp và đái tháo đường. Đáng chú ý, một số trường hợp có chỉ số đường huyết từ 7 mmol/L trở lên nhưng không hề hay biết do bệnh chưa biểu hiện triệu chứng rõ ràng. Theo bác sĩ Chính, việc khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra huyết áp và đường huyết thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm bệnh, điều trị kịp thời và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Đưa dịch vụ về cơ sở

Trong tháng 6, Bệnh viện Đa khoa Trực Ninh cũng triển khai khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí cho người dân thuộc nhóm 2 đạt khoảng 50% trong tổng số hơn 52.000 người theo kế hoạch. Bệnh viện đã phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Nam Định, Bệnh viện Mắt Nam Định cùng chính quyền và trạm y tế các xã tổ chức khám lưu động tại các xã Minh Thái, Ninh Cường, Trực Ninh, Quang Hưng, Cát Thành, Ninh Giang và Cổ Lễ.

Xuất phát từ thực tế khoảng cách di chuyển từ các xã lên bệnh viện khá xa, đặc thù người dân thuộc nhóm ưu tiên phần lớn là người cao tuổi, người khuyết tật, người có sức khỏe yếu và gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, bệnh viện đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, lựa chọn các địa điểm khám phù hợp ngay tại cơ sở. Đồng thời, bệnh viện chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí 40 cán bộ, y bác sĩ bảo đảm công tác khám sức khỏe diễn ra thuận lợi, an toàn, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại nơi sinh sống.

Tại xã Trực Ninh, điểm khám chữa bệnh miễn phí được tổ chức tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trực Nội. Với không gian rộng rãi, thoáng mát, các khu vực tiếp đón, khám lâm sàng, thực hiện cận lâm sàng và tư vấn sức khỏe được sắp xếp khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển và thực hiện các bước khám. Đồng thời, lực lượng y tế và tình nguyện viên luôn túc trực để hướng dẫn, hỗ trợ, góp phần giúp hoạt động khám diễn ra an toàn, trật tự và hiệu quả.

Chú thích ảnh
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Ý Yên (Ninh Bình) siêu âm tầm soát bệnh lý cho người dân.

Là một trong những người dân đến khám sức khỏe trong đợt này, ông Phạm Văn Kim, xã Trực Ninh, tỉnh Ninh Bình, bày tỏ sự phấn khởi trước sự chu đáo trong công tác tổ chức và sự tận tình của đội ngũ y, bác sĩ. Việc các y, bác sĩ về tận địa phương tổ chức khám sức khỏe miễn phí đã mang lại nhiều thuận lợi cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi và những người gặp khó khăn trong việc đi lại. Nhờ đó, bà con không phải di chuyển xa, tiết kiệm thời gian, công sức nhưng vẫn được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ khám, tư vấn sức khỏe.

Bác sĩ Trần Dung The, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trực Ninh cho biết, mặc dù thời tiết nắng nóng, việc di chuyển liên tục qua các địa điểm cùng khối lượng lớn máy móc, thiết bị gặp không ít khó khăn, song đội ngũ y, bác sĩ luôn nỗ lực, tận tâm thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm người dân được khám sức khỏe đầy đủ, chu đáo và thuận tiện ngay tại địa phương. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức của người dân về việc chủ động khám sức khỏe định kỳ, góp phần phòng ngừa và hạn chế các biến chứng do bệnh gây ra.

Năm 2026, chương trình khám sức khỏe miễn phí tại Ninh Bình được triển khai theo lộ trình cụ thể đối với từng nhóm đối tượng. Theo đó, nhóm 1 (gồm trẻ mầm non và học sinh) hoàn thành khám trong tháng 9; người lao động có quan hệ lao động hoàn thành khám trong tháng 10. Nhóm 2 được tổ chức khám đồng loạt tại 129 xã, phường, phấn đấu hoàn thành trên 50% số đối tượng trong tháng 6 và đạt 100% vào tháng 11. Sau đó, chương trình tiếp tục triển khai đối với nhóm 3, gồm các đối tượng còn lại theo kế hoạch của tỉnh.

Chú thích ảnh
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trực Ninh khám sàng lọc miễn phí cho người dân thuộc đối tượng nhóm 2 tại xã Trực Ninh (Ninh Bình). 

Bà Phạm Thị Phương Hạnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, ngành y tế đã phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát đối tượng, phân công các cơ sở y tế phụ trách từng địa bàn, đồng thời huy động các bệnh viện tuyến Trung ương, cơ sở y tế công lập và ngoài công lập cùng tham gia. Ngành cũng bảo đảm nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế; tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho y tế cơ sở, thành lập các đoàn khám lưu động tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ khám sức khỏe theo quy định.

Bài và ảnh: Nguyễn Lành (TTXVN )