07:14 28/07/2014

Khám phá uy lực của Hải quân Nga

Ngày 27/7, Nga đã tổ chức diễu binh kỷ niệm ngày thành lập lực lượng Hải quân tại khu vực Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông. Tham gia cuộc diễu binh có tàu chiến và tàu ngầm thuộc các đơn vị hải quân Nga như: Hạm đội Biển Bắc, Hạm đội Thái Bình Dương, Hạm đội Biển Đen, Hạm đội vùng Baltic...

Ngày 27/7, Nga đã tổ chức diễu binh kỷ niệm ngày thành lập lực lượng Hải quân của nước này tại khu vực Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông. Tham gia cuộc diễu binh có các tàu chiến và tàu ngầm thuộc các đơn vị hải quân của Nga như: Hạm đội Biển Bắc, Hạm đội Thái Bình Dương, Hạm đội Biển Đen, Hạm đội vùng Baltic...

Dưới đây là hình ảnh những chiếc tàu chiến và tàu ngầm hiện đại nhất của Hải quan Nga:

Tàu sân bay duy nhất mang tên Đô đốc Kuznetsov của Hải quân Nga được đưa vào biên chế năm 1990.


Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov có thể mang theo 52 máy bay chiến đấu, trong đó có các máy bay Su-33, MIG-29, trực thăng Ka-27, Su-25 UTG/UBP.


Tuần dương hạm tên lửa hành trình Moskva thuộc Hạm đội Biển Đen.


Tuần dương hạm Pyotr Velikiy lớp Kirov thuộc Hạm đội Biển Bắc.


Tàu khu trục Đô đốc Levchenko và Chabanenko lớp Udaloy.


Tàu khu trục Marshal Shaposhnikov lớp Udaloy có thể mang theo 2 trực thăng Ka-27 và được vũ trang tên lửa chống tàu ngầm, tên lửa đất đối hải, súng cỡ nòng 100mm, ngư lôi...


Tàu ngầm thế hệ thứ 4 lớp Borei trang bị tên lửa đạn đạo.


Một chiếc tàu ngầm lớp Borei khác có khả năng mang theo tên lửa đạn đạo Yury Dolgorukiy.


Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Shchuka-B.


Tàu chiến Nga phóng tên lửa kỷ niệm ngày thành lập Hải quân.




Các tàu chiến diễu hành trên biển.



CT
(Itar-tass)