08:12 26/08/2011

Khám phá ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy

Vào lúc 6 giờ sáng 23/8, trong lúc tuần tra kiểm soát trên đường phố, một tổ tuần tra cơ động Công an Hà Nội phát hiện 2 đối tượng đi một xe máy không có biển kiểm soát, đã lập biên bản, đưa về Công an phường Thanh Xuân Bắc tiếp tục làm rõ và xử lý.

Vào lúc 6 giờ sáng 23/8, trong lúc tuần tra kiểm soát trên đường phố, một tổ tuần tra cơ động Công an Hà Nội phát hiện 2 đối tượng đi một xe máy không có biển kiểm soát, đã lập biên bản, đưa về Công an phường Thanh Xuân Bắc tiếp tục làm rõ và xử lý.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai là Nguyễn Hữu Chung, 27 tuổi, quê ở xã Tam Sơn, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) và Nguyễn Đức Huy, 31 tuổi, trú ở Tân Mai, quận Hoàng Mai (Hà Nội), từng có 1 tiền án.

Những ngày sau đó, Công an phường Thanh Xuân Bắc tiếp tục điều tra và làm rõ chiếc xe máy và 2 đối tượng Huy và Chung sử dụng là tang vật của một vụ trộm cắp xảy ra tại địa bàn phường Cống Vị, quận Ba Đình vào cuối tháng 7. Công an quận Thanh Xuân tiến hành mở rộng điều tra và bắt giữ được một ổ nhóm tiêu thụ xe máy trộm cắp gồm Nguyễn Vũ Pha Băng và 4 đối tượng khác. Chúng là thủ phạm của nhiều vụ trộm cắp xảy ra tại địa bàn phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân cũng như tại địa bàn TP Hà Nội.

Điều đáng lưu ý, khi tiến hành khám xét tại nhà tên Chung, Công an phường Thanh Xuân Bắc còn thu giữ được một bao tải đựng 20 con dao, thanh kiếm các loại và một bộ thủy tinh dùng để sử dụng ma túy tổng hợp (dạng đá).

SN