04:16 19/04/2011

Khám phá nhanh vụ đẩy bạn gái xuống giếng để cướp xe

Chiều 17/4, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã làm rõ thủ phạm và bắt khẩn cấp đối tượng Vẫn Anh Hoài, 17 tuổi, trú ở xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ để điều tra, xử lý về hành vi giết người, cướp tài sản.

Chiều 17/4, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã làm rõ thủ phạm và bắt khẩn cấp đối tượng Vẫn Anh Hoài, 17 tuổi, trú ở xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ để điều tra, xử lý về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, vào lúc 13 giờ cùng ngày, Công an thị xã Sơn Tây nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Như Luyến, 46 tuổi và gia đình, trú ở khu phố 1, phường Trung Sơn Trầm, về việc con gái ông là Nguyễn Thị Hương, 20 tuổi, công nhân Công ty cổ phần May Sơn Hà đi khỏi nhà từ 6 giờ sáng 16/4, đã qua hơn một ngày không thấy về. Trước khi trình báo, gia đình sốt ruột đã đi hỏi, tìm kiếm nhưng không thấy...

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an thị xã Sơn Tây huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ tổ chức xác minh, điều tra, truy xét. Kết quả, Công an phát hiện ra chị Hương đang gặp nạn, đã khẩn trương đưa nạn nhân đi Bệnh viện 105 cấp cứu. Tại Bệnh viện, các bác sĩ xác định nạn nhân bị đa chấn thương, tinh thần hoảng loạn, tình trạng sức khỏe yếu. Sau khi tìm thấy nạn nhân, Công an nhanh chóng làm rõ và bắt giữ hung thủ gây án.

Tại cơ quan Điều tra, tên Hoài khai nhận : vào sáng 16/4, Hoài gọi điện hẹn chị Hương đến đón mình tại khu vực cây xăng xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ. Khi hai người gặp nhau, Thọ cầm lái chiếc xe máy hiệu Yamaha Mio Classic của chị Hương và chở chị đến Công ty cổ phần May Sơn Hà. Do không có tiền tiêu xài, trên đường đi, Hoài chợt nảy ý đồ cướp xe của chị để bán lấy tiền tiêu. Vì vậy, Hoài không chở chị Hương đến nơi làm việc nữa mà lại điều khiển xe chở chị Hương đi vào Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam, ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây để chơi. Hai người ở đây đến 12 giờ trưa thì Hoài dẫn chị Hương tới một đồi cây. Lợi dụng lúc chị Hương không để ý, Hoài đã đẩy chị Hương ngã xuống chiếc giếng bỏ hoang sâu 10 mét, không có nước. Mục đích của Hoài là chiếm đoạt chiếc xe máy của chị Hương. Hoài còn lấy chiếc mũ bảo hiểm, đôi guốc của chị ném xuống giếng nhằm xóa dấu vết. Tiếp sau đó, Hoài đi xe của chị Hương, mang về cầm cố cho đối tượng Bùi Văn Đức, 36 tuổi, trú ở cụm 3, xã Thọ Lộc, lấy 2 triệu đồng tiêu xài. Hiện Công an thị xã Sơn Tây đã thu hồi tang vật, lập hồ sơ truy tố tên Hoài trước pháp luật.

S.N