12:08 14/12/2021

Khám phá cụm sân quần vợt hiện đại nhất Việt Nam phục vụ SEA Games 31

Tổ hợp sân quần vợt Hanaka Bắc Ninh là nơi diễn ra giải quần vợt vô địch Quốc gia - Hanaka 2021 (từ ngày 13 - 19/12). Nơi đây có 7 sân tiêu chuẩn với thiết kế hiện đại đủ sức đăng cai bộ môn quần vợt của SEA Game 31 vào tháng 5/2022.

Clip Khám phá cụm sân quần vợt lớn, hiện đại nhất Việt Nam phục vụ SEA Games 31:

Theo ông Mẫn Ngọc Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka, tổ hợp sân quần vợt của Hanaka nằm trên khu đất với tổng diện tích 10 ha, với 7 cụm sân đạt tiêu chuẩn quốc tế, với tổng sức chứa trên 5.000 chỗ ngồi.

Chú thích ảnh
Sân chính là sân có mái che có sức chứa 3.000 chỗ ngồi.

Trong đó, riêng sân chính trong nhà Hanaka của có sức chứa 3.000 chỗ ngồi, sử dụng công nghệ VAR và có mái che đóng mở tự động, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Chú thích ảnh
Ngày 13/12, Giải Quần vợt vô địch Quốc gia - Cúp Hanaka 2021 đã khởi tranh tại Cụm sân quần vợt Hanaka Paris Ocean Park.

Riêng phần diện tích xây dựng sân quần vợt chính khoảng hơn 3.000m2, diện tích sàn khoảng 4.348 m2, với chiều cao 22,34 m bao gồm nhiều hạng mục như: Sân thi đấu, các phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ khác.

Chú thích ảnh
Sân chính có mái che có thể đóng, mở tự động đảm bảo thi đấu trong mọi điều kiện thời tiết.
Chú thích ảnh
Mái vòm bằng thép chịu lực được thiết kế uốn cong cũng tạo nên sự thích thú cho khán giả khi bước vào trong sân.

Hệ thống thi đấu ngoài trời bao gồm 6 sân, diện tích mỗi sân 920 m2 có hệ thống lắp hàng rào, cột đèn chiếu sáng, trồng cây xanh quanh các sân.

Chú thích ảnh
Hệ thống sân đạt tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu cao cho các sự kiện thể thao lớn như SEA Games và các giải ATP 250.

Ngoài ra, tại trung tâm có trạm biến áp 1.000 KV cung cấp điện riêng cho toàn bộ hệ thống sân.

Với quy mô của mình, Tổ hợp sân quần vợt của Hanaka Bắc Ninh được xác nhận kỷ lục: "Tổ hợp sân quần vợt (sân tennis) lớn nhất Việt Nam".

Bắc Ninh được lựa chọn là địa phương đứng thứ 2 trong số 10 địa phương trên cả nước được đăng cai số lượng môn thi đấu nhiều nhất với 4 môn (chỉ sau Quảng Ninh, tổ chức 6 môn thi đấu).

Chú thích ảnh
Mặt sân cứng quen thuộc của các giải quần vợt lớn trên thế giới được xử lý bằng phương pháp đổ bê tông toàn khối có tác dụng làm tăng độ cứng ngang và độ cứng tổng thể cho công trình.

Cụm sân quần vợt được xây mới bằng nguồn kinh phí của Tập đoàn Hanaka với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng là trọng điểm đầu tư về cơ sở vật chất cho sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
Ghế trọng tài có thể điều chỉnh lên xuống tự động với thiết bị điện tử giám sát trận đấu kết nối với hệ thống VAR.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử cập nhật điểm số theo đúng quy định quốc tế.
Chú thích ảnh
Các trọng tài và vận động viên của SEA Games 31 sẽ được trải nghiệm tổ hợp sân quần vợt Hanaka Bắc Ninh.

Đầu năm 2021, trong chuyến khảo sát cơ sở vật chất phục vụ SEA Games 31, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) - Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện đã biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn Hanaka trong việc triển khai công trình theo đúng tiến độ. Động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, công nhân viên của Hanaka, Bộ trưởng mong muốn Tập đoàn tiếp tục chung sức, đồng lòng, góp phần cùng cả nước tổ chức thành công SEA Games 31 và ASEAN Para Games lần thứ 11.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh tổ hợp sân quần vợt của Hanaka nằm trên khu đất với tổng diện tích 10 ha, quy mô đầu tư 70 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, việc tỉnh được lựa chọn đăng cai tổ chức thi đấu 4 môn tại SEA Games 31, trong đó có bộ môn quần vợt là niềm vinh dự và cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu tỉnh Bắc Ninh với bạn bè quốc tế, qua đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại Giải quần vợt vô địch quốc gia 2021, đại diện Tổng cục Thể dục Thể thao bày tỏ sự hài lòng với  Tổ hợp sân quần vợt của Hanaka Bắc Ninh. Các sân đấu đều rất hiện đại, đạt tiêu chuẩn chuyên môn theo đúng quy định.

Tin, ảnh, clip: Lê Sơn - Trung Nguyên/Báo Tin tức