02:16 23/02/2026

Khai Xuân đầu năm, cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt thị trường thăng hoa hơn 36 điểm

Thị trường chứng khoán phiên chiều 23/2 tăng điểm tích cực trong ngày khai xuân, với VN-Index tăng thêm 36,05 điểm, đạt mốc 1.860,14 điểm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đóng vai trò dẫn dắt trong khi thanh khoản cải thiện và dòng tiền lan tỏa nhiều nhóm ngành.

Chốt phiên 23/2, VN-Index đạt 1.860,14 điểm, tăng 36,05 điểm; HNX-Index tăng 4,77 điểm lên 261,83 điểm; UPCoM-Index tăng 0,71 điểm lên 128,05 điểm.

Chú thích ảnh
Thị trường thăng hoa trong phiên giao dịch ngày 23/2. Ảnh chụp màn hình

Thanh khoản toàn thị trường đạt 25.484,78 tỷ đồng, khối lượng giao dịch 853,96 triệu cổ phiếu. Giao dịch thỏa thuận đạt 871,83 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên mua khi sắc xanh chiếm ưu thế trên hầu hết các nhóm ngành. Nhóm tổ chức tín dụng là động lực chính của thị trường với nhiều mã tăng tốt như VCB, BID, CTG, VPB, SHB, TPB… Trong đó, VCB và BID đóng góp đáng kể vào mức tăng của chỉ số.

Ở rổ VN30, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn tăng điểm, giúp chỉ số duy trì trạng thái tích cực suốt phiên chiều.

Bên cạnh ngân hàng, nhóm năng lượng và nguyên vật liệu cũng ghi nhận diễn biến nổi bật. Một số mã dầu khí và thép tăng khá, hỗ trợ thêm cho đà đi lên của thị trường.

Trong khi đó, nhóm công nghệ thông tin có sự phân hóa, với một số cổ phiếu điều chỉnh nhẹ nhưng không tạo áp lực đáng kể lên chỉ số chung.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng khi giá trị mua đạt 2.923,91 tỷ đồng và bán ra 3.943,48 tỷ đồng, tương ứng mức bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng. Tuy vậy, áp lực này không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý thị trường trong phiên khai xuân.

Theo phân tích của các công ty chứng khoán, thị trường sau Tết thường có xu hướng tích cực nhờ yếu tố mùa vụ và kỳ vọng dòng tiền quay trở lại. Diễn biến phiên hôm nay phần nào phản ánh tâm lý hưng phấn đầu năm, với lực cầu tập trung vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Chú thích ảnh
Các mã cổ phiếu được mua - bán nhiều nhất từ khối ngoại. Ảnh chụp màn hình

Báo cáo chiến lược tuần 23/2 - 27/2/2026 của Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho thấy, VN-Index đã phục hồi mạnh sau 3 tuần điều chỉnh với tổng mức giảm khoảng 180 điểm trước đó. Chỉ số đóng cửa tuần gần nhất ở 1.824 điểm, tăng 3,91%, nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup và ngân hàng.

MBS cho rằng, nhịp tăng hiện tại mang tính kỹ thuật trong bối cảnh thanh khoản suy giảm do yếu tố mùa vụ trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, thống kê 10 năm gần đây cho thấy, tháng 2 có xác suất tăng điểm tới 80%, với hiệu suất bình quân trên 2%. Do đó, cơ hội quay lại quỹ đạo tăng vẫn được đánh giá tích cực.

Về nhóm ngành, MBS khuyến nghị chú ý các cổ phiếu có tính chu kỳ cao như dầu khí, phân bón, bán lẻ, xuất khẩu, cảng biển và dịch vụ tài chính. Đặc biệt, nhóm dầu khí được hỗ trợ bởi giá Brent tăng hơn 17% từ đầu năm, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Về kỹ thuật, MBS đánh giá VN-Index đã lấy lại hầu hết các đường trung bình quan trọng từ MA20 đến MA200, với vùng hỗ trợ quanh 1.780 - 1.800 điểm và kháng cự mạnh gần 1.920 điểm.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định, thị trường có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn hạn khi đang trong giai đoạn tích lũy. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung được đánh giá ở mức “trung tính”.

Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30 - 40% danh mục và có thể xem xét gia tăng khi xuất hiện điểm mua phù hợp. Chỉ số YS30 đóng cửa ở 1.684 điểm, tăng 12 điểm với thanh khoản cải thiện, song xu hướng ngắn hạn vẫn được đánh giá là giảm, do đó cần thận trọng.

Bên cạnh đó, thống kê giai đoạn 2001 - 2025 cho thấy VN-Index có xác suất tăng 60% sau 1 tháng kể từ kỳ nghỉ Tết, cho thấy yếu tố mùa vụ có thể hỗ trợ tâm lý thị trường. Tuy nhiên, Yuanta lưu ý diễn biến có thể phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu.

Hải Yên/Báo Tin tức và Dân tộc