04:10 26/04/2012

Khai trương tuyến tàu cao tốc Hạ Long – Cát Bà

Sáng 26/4, Công ty cổ phần Du lịch quốc tế Phúc Thịnh (Quảng Ninh) tổ chức khai trương hoạt động tuyến tàu cao tốc Hạ Long (Quảng Ninh) - Cát Bà (Hải Phòng).

Sáng 26/4, Công ty cổ phần Du lịch quốc tế Phúc Thịnh (Quảng Ninh) tổ chức khai trương hoạt động tuyến tàu cao tốc Hạ Long (Quảng Ninh) - Cát Bà (Hải Phòng).

Hai điểm đón trả khách phía đầu Hạ Long là cảng tàu khách Hòn Gai và cảng tàu khách Tuần Châu; phía đầu Cát Bà có các cảng tàu Gia Luận và Bến Bèo. Ông Phạm Đình Bắc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Phúc Thịnh cho biết: Công ty sử dụng 5 tàu cao tốc chạy trên các tuyến này.

Ngày 26/4 Công ty cổ phần Du lịch quốc tế Phúc Thịnh (Quảng Ninh) tổ chức khai trương hoạt động tuyến tàu cao tốc Hạ Long (Quảng Ninh) - Cát Bà (Hải Phòng). Nguồn: Internet.


Theo lịch tàu, tuyến cảng khách Hòn Gai - Bến Bèo mỗi ngày có 3 chuyến tàu đi và 3 chuyến tàu về, thời gian 40 - 45 phút/chuyến, giá vé 150 ngàn đồng/ người; Tuyến cảng tàu khách Hòn Gai - Tuần Châu - Gia Luận có hai chặng gồm: Chặng Hòn Gai - Tuần Châu, có 2 chuyến đi, 2 chuyến về, thời gian 10-15 phút, giá vé 50 ngàn đồng/người; Chặng Tuần Châu - Gia Luận, 6 chuyến đi, 6 chuyến về, thời gian 10-15 phút, giá vé 120 ngàn đồng/người. Khi khách đến bến Gia Luận, Công ty có xe đưa vào trung tâm Cát Bà.

Hồi đầu năm 2009, Công ty TNHH Âu Lạc khai trương tuyến phà biển Tuần Châu (Hạ Long) - Gia Luận (Cát Bà) vào hoạt động, tạo cơ hội thuận lợi cho du khách từ Hạ Long đến với Cát Bà bằng xe ô tô và ngược lại. Như vậy, cùng với tuyến phà du lịch Tuần Châu - Gia Luận, các tuyến tàu cao tốc Hạ Long - Cát Bà sẽ làm phong phú thêm sản phẩm du lịch, kết nối hai trung tâm du lịch Hạ Long, nơi có Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới, với Cát Bà, nơi có Khu dự trữ sinh quyển thế giới, tạo thêm cơ hội cho du khách đến tham quan 2 vùng đất du lịch nổi tiếng bậc nhất ở phía Bắc nước ta.

TTXVN/ Tin Tức