07:15 10/07/2020

Khai trương tuyến du lịch đường sông tầm trung đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 10/7, tuyến du lịch đường sông tầm trung Bạch Đằng - Bình Dương - Củ Chi đã chính thức khai trương nhằm góp phần phát triển du lịch liên vùng giữa TP Hồ Chí Minh và Bình Dương, đồng thời giảm áp lực giao thông đường bộ.

Theo Sở Giao thông và Vận tải TP Hồ Chí Minh, đây là tuyến du lịch đường thuỷ đầu tiên được khai thác giữa TP Hồ Chí Minh và Bình Dương để góp phần phát triển du lịch bằng đường thuỷ và giảm gánh nặng cho đường bộ, rút ngằn thời gian di chuyển từ trung tâm TP Hồ Chí Minh đi Bình Dương. Nếu đi từ bến Bạch Đằng (quận 1) đến đền Bến Dược (huyện Củ Chi), hoặc tỉnh Bình Dương bằng đường thuỷ sẽ rút ngắn thời gian còn 2 tiếng 5 phút thay vì phải di chuyển bằng đường bộ từ 3-4 tiếng như trước kia.

Tuyến du lịch đường sông tầm trung Bạch Đằng - Bình Dương - Củ Chi có cự ly di chuyển trên toàn tuyến là 78 km, bao gồm 3 tàu cao tốc với sức chuyên chở lần lượt 96 khách, 150 hành khách và 172 hành khách. Đây là những con tàu đóng bằng hợp kim nhôm, hiện đại, sử dụng động cơ Rolls-Royce MTU rất ít tạo sóng. Trên tàu hiện đại có máy lạnh, wifi 4G, tivi màn hình 50 inch, ổ cắm sạc điện thoai tại các hàng ghế cho hành khách. 

Chú thích ảnh
Tàu du lịch xuất phát từ bến Bạch Đằng (quận 1) vòng qua bán đảo Thanh Đa (Bình Thạnh),  sau đó vòng lên địa đạo Củ Chi và Bình Dương theo lộ trình.

Một ngày tàu có 4 chuyến phục vụ du khách, khởi hành từ bến Bạch Đằng lúc 8 giờ, Bình Dương lúc 9 giờ, Củ Chi lúc 15 giờ. Giá vé dự kiến chiều từ Bạch Đằng - Bến Đình: 220.000 đồng/vé; bến Bạch Đằng - Bình Dương: 120.000 đồng/vé; Bình Dương - Củ Chi: 150.000 đồng/vé…Ngoài ra, còn có gói tour du lịch đặc biệt Củ Chi Tunnel Luxury dành cho khách trong nước với giá vé 880.000đ/khách, bao gồm vé tàu, tham quan Địa Đạo Củ Chi, ăn trưa, nhiều dịch vụ giải trí khác...

 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức