07:12 02/07/2013

Khai trương tòa nhà lớn nhất thế giới với Mặt trời nhân tạo

Trung tâm thương mại Toàn cầu Thế kỷ mới ở Thành Đô (Trung Quốc) hiện là tòa nhà lớn nhất thế giới với diện tích 19 triệu m2, đủ sức chứa 20 Nhà hát Opera Sydney hay 3 tòa Lầu Năm Góc bên trong. Tòa nhà lớn đến mức cần một Mặt trời nhân tạo để chiếu sáng và sưởi ấm.

Trung tâm thương mại Toàn cầu Thế kỷ mới (New Century Global Centre) ở Thành Đô, Trung Quốc hiện là tòa nhà lớn nhất thế giới với diện tích 19 triệu m2, đủ sức chứa 20 Nhà hát Opera Sydney hay 3 tòa Lầu Năm Góc ở bên trong.

Trung tâm thương mại Toàn cầu Thế Kỷ nằm giữa Thành Đô, Tứ Xuyên.


Trung tâm khổng lồ này do kiến trúc sư người Iraq Zaha Hadid thiết kế, là tập hợp của rất nhiều khu mua sắm, khách sạn, một công viên nước, một sân trượt băng và một ngôi làng kiểu Địa Trung Hải. Du khách đến đây sẽ không phải lo ngại về thời tiết bên ngoài bởi tòa nhà kính kiểu mái vòm này được thiết kế với một Mặt trời nhân tạo để chiếu sáng và sưởi ấm cả ngày.


Mất đến 3 năm để hoàn thành, toàn bộ công trình Toàn cầu Thế kỷ mới trải dài 500 mét chiều dọc, rộng 400 mét chiều ngang và cao 100 mét. “Đây là một thành phố đại dương do con người xây dựng”, Liu Xun, nhân viên hướng dẫn tại trung tâm cho biết.


Toàn cảnh Trung tâm thương mại Toàn cầu Thế kỷ mới nhìn từ trên cao.


Nhân viên lau kính cho tòa nhà ở độ cao chênh vênh.


Không gian bên trong đủ rộng để chứa 20 Nhà hát Opera Sydney của Australia.

 

Tòa nhà có nội thất sang trọng và hiện đại.


Tòa nhà mái vòm này cao 100 mét và có Mặt trời nhân tạo để chiếu sáng.



Công viên nước ở bên trong trung tâm.



Hoàng Trang (theo Dailymail)