10:17 05/10/2017

Khai trương đường bay thẳng Bangkok – Phú Quốc

Từ ngày 29/10 tới, khách du lịch đi một chiều từ Bangkok – Phú Quốc và ngược lại giá chỉ có 88 USD, nếu đi khứ hồi giá chỉ còn 160 USD. Giá vé này đã bao gồm tất cả chi phí, kể cả phí hành lý ký gửi 30kg.

Đây là công bố của Công ty TNHH đại chúng Bangkok Airways (hãng hàng không Bangkok Airways) vào chiều ngày 5/10. 

Với tổng cộng 4 chuyến bay khứ hồi, khởi hành trực tiếp từ sân bay Suvarnabhumi Bangkok vào thứ ba, năm, sáu và chủ nhật hàng tuần trên máy bay ATR 72-600 70 chỗ ngồi, Bangkok Airways sẽ là hãng hàng không đầu tiên tổ chức đường bay thẳng đến đảo Phú Quốc.

Chuyến bay Bangkok đến Phú Quốc khởi hành trong khung giờ là 11 giờ 30, từ Phú Quốc đi Bangkok là 13 giờ 50. Ảnh: BA

Bà Ureerat Ratanaprukse – Tổng lãnh sự Hoàng Gia Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh, cho biết: Từ thành công của đường bay trực tiếp Bangkok – Đà Nẵng được ra mắt cách đây một năm, việc ra mắt đường bay thẳng mới nhất từ Bangkok - Phú Quốc vào ngày 29/10 tới là một trong nỗ lực của ngành du lịch Thái Lan.


Qua đó, ngành du lịch Thái Lan muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm bay tốt nhất, đồng thời đáp ứng nhu cầu du lịch đến thủ đô Bangkok sôi động và thiên đường du lịch mới nổi – đảo Phú Quốc, Việt Nam đang ngày một tăng cao.


“Tôi hi vọng, chuyến bay trực tiếp kết nối giữa Phú Quốc và Bangkok và ngược lại không chỉ mang đến những lợi ích chung cho sự phát triển thị trường du lịch mà còn là lợi ích kinh doanh giữa hai nước. Nhất là Phú Quốc hiện được xem là hòn đảo thiên đường, thu hút một lượng lớn du khách từ khắp nơi đến tham quan hàng năm”, ông Varong Israsena Na Ayudhya, Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của Bangkok Airways chia sẻ thêm.

Bà Ureerat Ratanaprukse – Tổng lãnh sự Hoàng Gia Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh(thứ 4 từ trái qua) mong muốn việc mở đường bay thẳng từ Bangkok - Phú Quốc và ngược lại sẽ tăng cường hợp tác kinh tế của hai nước thêm sâu đậm.

Ngoài ra, du khách châu Âu đến tham quan du lịch tại Việt Nam và Thái Lan rất đông, vì thế ngoài đối tượng nhắm đến là khách du lịch Việt Nam và Thái Lan, hãng hàng không cũng mong muốn thu hút lượng khách quốc tế khác đến từ hai địa điểm này.


Với diện tích xấp xỉ 600 km vuông, Phú Quốc – còn được mệnh danh là Đảo Ngọc - là hòn đảo lớn nhất Việt Nam nằm ở vịnh Thái Lan. Bên cạnh việc được công nhận là trung tâm du lịch của khu vực Đông Nam Á, hiện Phú Quốc cũng được xem là trung tâm giao thương lớn – một đặc khu kinh tế (SEZs) với mức tăng trưởng từ 25 đến 30% mỗi năm.


Theo số liệu thống kê, Phú Quốc thu hút hơn 1,45 triệu du khách đến tham quan trong năm 2016. Với chính sách miễn thị thực 30 ngày cho du khách nước ngoài, Phú Quốc được xem là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất khu vực Đông Nam Á, thu hút một lượng lớn khách du lịch châu Âu hàng năm, đặc biệt là Đức, Anh, Pháp, Thuỵ Sĩ và Nga.


Hải Yên/Báo Tin Tức