06:13 20/06/2012

Khai thác trộm "đất hiếm", một người tử vong

Vào khoảng 3 giờ ngày 20/6, tại khu vực mỏ đất hiếm Đông Pao tại xã bản Hon, huyện Tam Đường (Lai Châu) đã xảy ra vụ sập hầm, làm một người tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 3 giờ ngày 20/6, tại khu vực mỏ đất hiếm Đông Pao tại xã bản Hon, huyện Tam Đường (Lai Châu) đã xảy ra vụ sập hầm, làm một người tử vong tại chỗ. Nạn nhân là Phạm Văn Hải, sinh năm 1973, trú tại bản Phan Lìn, xã San Thàng, thị xã Lai Châu, là bảo vệ trường Mầm non San Thàng.

Được biết, Phạm Văn Hải cùng với hai người tên là Thắng và Yên (cùng là người dân xã San Thàng) đi khai thác trộm đất hiếm. Lúc hầm sập, Thắng may mắn thoát chết nhờ có Yên nhanh tay cứu giúp. Hiện các lực lượng chức năng địa phương đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này.


Khai thác trái phép quặng, "đất hiếm" ở Lai Châu. Nguồn: daidoanket.vn


 

Thời gian qua, nhiều người dân các xã San Thàng, Bản Giang, Khun Há, Bản Hon thường xuyên vào khu vực mỏ đất hiếm Đông Pao khai thác trái phép đất hiếm, tập kết, bán cho các đầu nậu thu mua, với giá khoảng 3.000 đồng/1kg quặng đất hiếm. Mỏ đất hiếm Đông Pao là mỏ đất hiếm lớn nhất Việt Nam đang được xúc tiến chuẩn bị khai thác, chế biến.

TTXVN/ Tin Tức