05:18 13/05/2020

Khai thác cát trái phép trên sông Bồ diễn biến phức tạp, gây sạt lở nghiêm trọng

Ngày 13/5, lãnh đạo thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Bồ đi qua địa bàn của thị xã diễn ra phức tạp, gây sạt lở nghiêm trọng bờ sông và các bãi bồi trên sông.

Chú thích ảnh
Khai thác cát ở khu vực bãi bồi Lương Quán, phường Thủy Biều, thành phố Huế. Ảnh tư liệu: Hồ Cầu/TTXVN

Tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tình trạng sạt lở bờ sông Bồ đã làm mất khoảng 10 ha đất. Cuối tháng 4/ 2020, Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân đã tổ chức khảo sát thực địa và cùng với các hộ dân đi đến thống nhất làm cây cầu tre nối bờ với khu vực Cồn Nổi nằm giữa sông Bồ, thuộc tổ dân phố Thanh Lương 2, kinh phí khoảng 15 triệu đồng, do Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân và nhân dân đóng góp. Cây cầu tre dài khoảng 50m, không chỉ tạo thuận lợi cho người dân qua lại khu vực sản xuất trên Cồn Nổi mà còn giúp ngăn chặn các đối tượng đưa phương tiện vào khai thác cát trái phép ở đoạn sông này.

Công ty Cổ phần Đường thủy nội địa Thừa Thiên- Huế đã tiến hành kiểm tra và khẳng định, cây cầu tre này nằm ngoài phạm vi luồng và hành lang bảo vệ luồng chạy tàu thuyền, không ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa đoạn qua khu vực này. Luồng chạy tàu qua khu vực Cồn Nổi trên sông Bồ được bố trí đi gần phía bờ trái của tuyến sông Bồ, thuộc địa phận xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền.

Thị xã Hương Trà đang đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên- Huế tiến hành khảo sát, bổ sung danh mục đầu tư tuyến kè sông Bồ đi qua địa bàn phường Hương Xuân, khoảng 3km vào kế hoạch đầu tư các công trình đê kè xung yếu của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà Hà Văn Tuấn cho biết, thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc, qua đó đã phát hiện bắt giữ và xử lý 13 vụ liên quan đến khai thác cát trái phép trên địa bàn. Tuy nhiên, việc khai thác cát sỏi dưới lòng sông vẫn diễn ra phức tạp do nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng trên thị trường ngày càng lớn. Cùng với sự vào cuộc của các ngành chức năng, chính quyền địa phương đang vận động người dân sinh sống dọc các sông tăng cường cảnh giới để phát hiện tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép; triển khai các biện pháp như hướng dẫn người dân đóng cọc tre dọc bờ sông, bãi bồi, kéo điện thắp sáng ban đêm dọc bờ sông...

Đỗ Trưởng (TTXVN)