06:18 10/06/2012

Khai quật nhiều binh mã đất nung thời Tần Thủy Hoàng

Tượng binh mã Tần Thủy Hoàng là một trong những quần thể khảo cổ học nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Đội quân đất nung này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1974, gần thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, và đến nay đã được bổ sung thêm rất nhiều qua những lần khai quật tiếp theo.

Tượng binh mã Tần Thủy Hoàng là một trong những quần thể khảo cổ học nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Đội quân đất nung này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1974, gần thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, và đến nay đã được bổ sung thêm rất nhiều qua những lần khai quật tiếp theo.

 

Kể từ đợt khai quật thứ ba, bắt đầu vào tháng 6/2009, đến nay, hơn 100 tượng binh mã đất nung và xe ngựa đã được tìm thấy tại khu hầm số 1, nằm trong tổ hợp lăng mộ Tần Thủy Hoàng (259 -210 trước CN), vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, người đã sáng lập ra triều đại nhà Tần (năm 221 -206 trước CN).

 

Các nhà khảo cổ đang làm việc tại hầm số 1, nơi thêm nhiều tượng chiến binh đất nung mới được phát hiện.

 

 

Làm sạch phần đầu một chiến binh đất nung - được chôn theo Tần Thủy Hoàng nhằm bảo vệ cho hoàng đế sáng lập nhà Tần sau khi ông qua đời.

 

Đội quân đất nung được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 3/1974 khi một người nông dân đào giếng ở phía đông núi Lệ Sơn, Tây An.

 

Tới nay, đã có khoảng 8.100 pho tượng được khai quật gần lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Trong ảnh là những mảnh tượng đất nung sơn màu mới được phát hiện.

 

Quần thể tượng được đặt trong 3 hầm mộ riêng biệt, hầm mộ thứ 4 là hầm trống. Tượng binh mã, xe ngựa có kích cỡ và tinh xảo như thật.

 

Một chiếc khiên của chiến binh mới được khai quật tại hầm số 1 ở phía tây của Lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Tại khu hầm này có tới 6000 pho tượng binh mã đã được tìm thấy.

 

T.H (Theo Tân Hoa xã)