10:10 12/10/2014

Khai mạc Tuần văn hóa Việt Nam tại Silly, Bỉ

Tuần Văn hóa Việt Nam đã khai mạc tại Trung tâm văn hóa Silly, tỉnh Hainaut, với sự tham dự của đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh do bà Võ Thị Dung, Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy dẫn đầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, tối 10/10, Tuần Văn hóa Việt Nam đã khai mạc tại Trung tâm văn hóa Silly, tỉnh Hainaut, với sự tham dự của đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh do bà Võ Thị Dung, Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy dẫn đầu. Đây là hoạt động tôn vinh văn hóa Việt Nam do quận Silly tổ chức trong tháng Mười mà điểm nhấn là Tuần Văn hóa Việt Nam từ ngày 10-19/10.

Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tham dự lễ khai mạc Tuần văn hóa Việt Nam tại Silly. Ảnh: Chương Đài.


Tại đêm khai mạc, du khách Bỉ đã được thưởng ngoạn đêm hội truyền thống của Việt Nam bao gồm : triển lãm tranh của họa sĩ Việt kiều Thi Trương Minh, màn biểu diễn trống hội của Hội Trường Sơn, giới thiệu ảnh chụp về đất nước và con người Việt Nam do người dân quận Silly thực hiện. Trong suốt thời gian diễn ra Tuần Văn hóa, Trung tâm văn hóa Silly tổ chức lớp dạy nấu ăn và thưởng thức ẩm thực Việt Nam với một số món ăn như nem, phở, gỏi cuốn, gà xào sả, do các Việt kiều hướng dẫn.

Đây là những món ăn đặc sản của Việt Nam được các bạn bè quốc tế vô cùng yêu thích. Đặc biệt trong ngày 12/10 diễn ra buổi trình chiếu phim tài liệu của tác giả Jean-Marc Turine về chất độc da cam ở Việt Nam và tọa đàm về bộ phim này.

Trong thời gian diễn ra Tuần Văn hóa cũng sẽ có cuộc tọa đàm về Việt Nam thông qua việc giới thiệu các video về Hà Nội, Sài Gòn trước đây, phong cảnh tuyệt vời của Vịnh Hạ Long, cố đô Huế, phố cổ Hội An, Đồng bằng Sông Cửu Long, đảo Phú Quốc… Đây là những điểm du lịch vô cùng hấp dẫn đối với du khách nước ngoài. Trong đêm khai mạc Tuần Văn hóa, nhiều du khách Bỉ đã bày tỏ sự cảm phục nhân dân Việt Nam cũng như nguyện vọng được đi du lịch tới Việt Nam.

Tuần Văn hóa sẽ kết thúc bằng việc trình chiếu bộ phim "Mùi đu đủ xanh" của đạo diễn Việt kiều Trần Anh Hùng thực hiện năm 1993 với câu chuyện xảy ra tại Sài Gòn hồi những năm 1950 và chương trình "Khám phá thế giới Việt Nam – Âu Cơ và Lạc Long Quân" do ông Chistian Verot thực hiện. Khán giả sẽ được chiêm ngưỡng một đất nước Việt Nam với núi non trùng điệp, phong cảnh thanh bình, nên thơ, con người hiền hòa, mến khách.


Hương Giang (P/v TTXVN tại Brussels)