04:11 29/04/2011

Khai mạc "Tuần văn hóa - du lịch Sầm Sơn 2011"

Tối 28/4, tại thị xã biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ khai mạc “Tuần Văn hóa - du lịch Sầm Sơn 2011” với chủ đề “Sầm Sơn - nơi gặp gỡ những sắc màu văn hóa” gắn với lễ kỷ niệm 30 năm thành lập thị xã Sầm Sơn và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tối 28/4, tại thị xã biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ khai mạc “Tuần Văn hóa - du lịch Sầm Sơn 2011” với chủ đề “Sầm Sơn - nơi gặp gỡ những sắc màu văn hóa” gắn với lễ kỷ niệm 30 năm thành lập thị xã Sầm Sơn và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc trong lễ tổng duyệt chuẩn bị cho Đêm khai mạc “Tuần Văn hóa - Du lịch Sầm Sơn 2011” (28-4). Ảnh: internet

Tới dự lễ khai mạc có NSND Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao & Du lịch; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương. Các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi lẵng hoa chúc mừng.

Trong đêm khai mạc, nhân dân Thanh Hoá và du khách gần xa đã được đắm chìm trong lung linh sắc màu văn hoá, thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc. Đó là màn trình diễn các trò chơi, trò diễn dân gian độc đáo, mang đậm nét truyền thống dân tộc và đặc trưng văn hóa dân gian xứ Thanh như: Trò Xuân Phả (Thọ Xuân), tổ khúc múa đèn Đông Anh (Đông Sơn), đi cà kheo (thị xã Sầm Sơn)... cùng các làn điệu như: Khặp Thái, hát ru Mường, xường Mường.

Tuần lễ diễn ra từ 28/4 đến 1/5.

Hoa Mai