07:17 31/07/2018

Khai mạc Trại hè thiếu nhi 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia

Sáng 31/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Trại hè thiếu nhi 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia lần thứ 5 năm 2018 chủ đề “Vòng tay bè bạn”.

Chú thích ảnh
Thiếu nhi 3 nước Việt Nam, Lào, Camphuchia tham gia chương trình sinh hoạt tập thể tại trại hè.

Trại hè thiếu nhi 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia thu hút sự tham gia của 205 thiếu nhi và 41 cán bộ phụ trách là những điển hình tiêu biểu trong học tập và các hoạt động phong trào thiếu nhi, trong đó có 57 thiếu nhi và phụ trách đến từ Thủ đô Phnom Penh và các tỉnh Battambang, Kampot, Svay Rieng, Kratie (Campuchia); 54 đại biểu đến từ Thủ đô Vientiane, hai tỉnh Champasak và Attapeu (Lào); Việt Nam có 135 đại biểu đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có đường biên giới giáp ranh với nước bạn như tỉnh Kon Tum, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và Kiên Giang.

Tại trại hè, các đại biểu tham gia các hoạt động dâng hương, hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà thiếu nhi thành phố và tham quan các điểm đến nổi bật tại thành phố như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà Truyền thống Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh, Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, Trung tâm Thể thao tổng hợp và Giáo dục hướng nghiệp (Vietopia), Bảo tàng tranh 3D Artinus, trải nghiệm tuyến buýt đường sông và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ tòa nhà Bitexco. Ngoài ra, các đại biểu còn tham gia chương trình giao lưu văn hóa giữa các nước, sinh hoạt đêm lửa trại và gặp gỡ lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Thiếu nhi tham gia các hoạt động tại trại hè.

Theo bà Phan Thị Thanh Phương, Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tổ chức, Trại hè thiếu nhi 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia là hoạt động truyền thống đước tổ chức 2 năm một lần với mục đích thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị quốc tế và tạo sân chơi giao lưu, học hỏi lẫn nhau cho thiếu nhi của 3 nước.

Trại hè thiếu nhi 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia diễn ra từ ngày 31/7 - 4/8.

Tin, ảnh: Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)