05:10 18/05/2013

Khai mạc Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2013

Với chủ đề “Dâng Người câu dân ca xứ Nghệ”, Liên hoan Tiếng hát Làng Sen là dịp để người dân Nghệ An tưởng nhớ và thể hiện tình cảm sâu sắc, sự thành kính đối với Bác Hồ kính yêu.

Sáng 18/5, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Tiếng hát Làng Sen lần thứ 32. Đây là chương trình nghệ thuật được tỉnh Nghệ An tổ chức hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2012. Ảnh: Minh Đức - TTXVN


Tham gia Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm nay có 18 đội nghệ thuật quần chúng đến từ 18 huyện, thành, thị, với sự góp mặt của 438 nhạc công, diễn viên nam nữ không chuyên cùng tụ họp, đem lời ca tiếng hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước tươi đẹp. Với chủ đề “Dâng Người câu dân ca xứ Nghệ”, Liên hoan Tiếng hát Làng Sen là dịp để người dân Nghệ An tưởng nhớ và thể hiện tình cảm sâu sắc, sự thành kính đối với Bác Hồ kính yêu.

Liên hoan Tiếng hát Làng Sen là một hoạt động được tổ chức hàng năm, là dịp tụ họp của các đơn vị nghệ thuật trong tỉnh cùng giao lưu văn nghệ, thể hiện tính sáng tạo và đa dạng trong văn hóa nghệ thuật quần chúng của từng vùng miền, tạo điều kiện để người dân nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Đây cũng là dịp để nuôi dưỡng và phát hiện các tài năng nghệ thuật nhằm nâng cao chất lượng của các tiết mục nghệ thuật, ngày càng có tính chuyên nghiệp hơn.

Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm nay hứa hẹn sẽ gặt hái được nhiều thành công qua việc đầu tư, dàn dựng công phu của các tiết mục. Ngay trong lễ khai mạc đã có 5 đội tham gia biểu diễn là các huyện Nghi Lộc, Quế Phong, Thanh Chương, Tân Kỳ, Đô Lương.


Tá Chuyên