Sáng 28/7, tại Nhà thiếu nhi TP Hồ Chí Minh diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan Thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 8 năm 2026, với chủ đề “Vòng tay bè bạn”, quy tụ 120 đại biểu thiếu nhi cùng 34 cán bộ phụ trách đến từ 13 đoàn đại biểu của Việt Nam, Lào và Campuchia.
Sự kiện sẽ được diễn ra từ ngày 28 -30/7, với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa phong phú, trải nghiệm sáng tạo, trò chơi dân gian, giao lưu với lãnh đạo thành phố, tham quan thành phố về đêm, tìm hiểu di tích lịch sử, khám phá làng nghề truyền thống và tham gia chương trình giao lưu văn hóa, lửa trại.
Đây là sự kiện do Thành Đoàn, Hội đồng Đội Thành phố và Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức, hướng đến kỷ niệm 64 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 59 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, nhằm tạo sân chơi giao lưu, kết nối thiếu nhi ba nước mà còn góp phần bồi đắp tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam, Lào và Campuchia, góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết về lịch sử, văn hóa và truyền thống của ba quốc gia; đồng thời tiếp nối mối quan hệ hữu nghị được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân ba nước dày công vun đắp.
Một tiết mục văn nghệ chào mừng các đại biểu thiếu nhi tham dự Liên hoan Thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng đại diện thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia.
Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia trước tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi.
Liên hoan năm nay quy tụ 120 đại biểu thiếu nhi cùng 34 cán bộ phụ trách đến từ 13 đoàn đại biểu của Việt Nam, Lào và Campuchia. Trong đó, đoàn Lào có các đoàn đến từ Thủ đô Vientiane, tỉnh Champasak và Attapeu; đoàn Campuchia có Thủ đô Phnom Penh và tỉnh Battambang; đoàn Việt Nam gồm đại biểu đến từ các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và TP Hồ Chí Minh.
Em Trần Đặng Ngọc Như (xã Tân An Hội, TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Đây là lần đầu em tham gia chương trình. Dù có chút hồi hộp nhưng em rất hào hứng khi được gặp gỡ các bạn đến từ Lào và Campuchia. Em sẽ cố gắng chia sẻ những hiểu biết của mình, đồng thời giới thiệu đến bạn bè quốc tế những nét văn hóa đặc trưng, tốt đẹp của Việt Nam. Em cũng mong sau chương trình sẽ có thêm nhiều bạn bè quốc tế. Hy vọng khi trở về nước, các bạn sẽ luôn nhớ và có những ấn tượng đẹp về Việt Nam cũng như những người bạn mới".
Điểm mới của Liên hoan lần thứ 8 là các đại biểu sẽ được trải nghiệm nhiều sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc của TP Hồ Chí Minh sau khi mở rộng không gian phát triển. Bên cạnh các hoạt động giáo dục truyền thống và giao lưu văn hóa, thiếu nhi ba nước sẽ tham quan, thưởng thức chương trình nghệ thuật “Mơ Show”, trải nghiệm xe buýt hai tầng ngắm thành phố về đêm, tham quan Khu di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác, khám phá các làng nghề truyền thống như bánh tráng An Ngãi, đan lục bình Phước Long Thọ, tham quan Bảo tàng Sô Cô La Việt Nam - La Maison du Chocolat và trải nghiệm không gian thương mại, dịch vụ hiện đại tại Parc Mall.
Chuỗi hoạt động được thiết kế nhằm giúp các thiếu nhi cảm nhận rõ hơn sự phát triển năng động của TP Hồ Chí Minh, đồng thời quảng bá hình ảnh một đô thị hiện đại, giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè quốc tế.
Các thiếu nhi trải nghiệm các trò chơi dân gian đặc trưng của văn hóa Việt Nam tại liên hoan.
Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia trải nghiệm trò chơi dân gian "Ném còn" sau lễ khai mạc Liên hoan.
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, các đại biểu thiếu nhi cùng cán bộ phụ trách đến từ đoàn đại biểu của Việt Nam, Lào và Campuchia.
Anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh cho biết: Liên hoan Thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia là hoạt động giao lưu hữu nghị truyền thống được Thành Đoàn - Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh duy trì tổ chức định kỳ 2 năm một lần từ năm 2010 đến nay.
Qua nhiều kỳ tổ chức, Liên hoan đã trở thành dịp để thiếu nhi ba nước láng giềng chung dòng sông Mê Kông cùng nhau gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu về văn hóa và con người của mỗi quốc gia. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhìn lại những chặng đường lịch sử đã qua, trân trọng những tình cảm mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp và tiếp tục nuôi dưỡng tình hữu nghị ấy bằng những hoạt động giao lưu thiết thực, gần gũi.