Sáng 3/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Văn hóa Thanh niên tổ chức Lễ hội “Vượt sóng” năm 2025, nhằm tôn vinh người khuyết tật, thúc đẩy sự hòa nhập xã hội và nâng cao nhận thức cộng đồng về bình đẳng trong tiếp cận cơ hội phát triển.
Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ khai mạc.
Lễ hội được tổ chức đúng dịp Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12) với thông điệp “Không giới hạn”, nhấn mạnh khát vọng vươn lên và giá trị của mỗi cá nhân trong cộng đồng.
Phát biểu khai mạc, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồng Phúc cho biết: Lễ hội “Vượt sóng” là hoạt động mở đầu của dự án cùng tên giai đoạn 2025 - 2030, hướng đến xây dựng môi trường đồng hành và hỗ trợ người khuyết tật phát huy khả năng, tự tin hòa nhập. Lễ hội nhận được sự tham gia tự nguyện của nhiều nghệ sĩ, tình nguyện viên và cộng đồng, kêu gọi người dân tiếp tục đồng hành thông qua mô hình “cây yêu thương” - nơi giới thiệu 60 trường hợp người khuyết tật đang cần được hỗ trợ.
Thời gian qua, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đã có nhiều nỗ lực trong quá trình hoàn thiện chính sách và mở rộng các dịch vụ hỗ trợ dành cho người khuyết tật, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Trên thực tế, người khuyết tật vẫn đối diện với nhiều rào cản trong tiếp cận trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, y tế, giao thông và việc làm, cùng với những định kiến xã hội còn tồn tại. Chính bối cảnh đó đặt ra yêu cầu phải có thêm các diễn đàn để thảo luận giải pháp nhằm bảo đảm quyền học tập và hòa nhập toàn diện cho người khuyết tật.
Dự án “Vượt sóng” với ý nghĩa là hành trình vươn lên trước nghịch cảnh để chạm tới những giá trị tốt đẹp và khai phá tiềm năng bên trong mỗi con người, được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2030. Dự án có sự tham gia của hơn 30 đơn vị giáo dục đặc biệt, trung tâm hỗ trợ, mái ấm, nhà mở và các tổ chức chăm sóc trẻ khuyết tật ở Thành phố. Mỗi năm, “Vượt sóng” đặt mục tiêu kết nối và hỗ trợ trực tiếp khoảng 1.000 thanh thiếu niên khuyết tật; trong đó hơn 500 học sinh, sinh viên sẽ được thụ hưởng học bổng hoặc hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề - kỹ năng sống. Dự án dự kiến huy động khoảng 30 doanh nghiệp và tổ chức xã hội tham gia đồng hành trong hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp và phát triển sinh kế cho người khuyết tật.
Các bạn trẻ khuyết tật trải nghiệm âm nhạc tại Lễ hội.
Tọa đàm với chủ đề “Người khuyết tật và quyền về giáo dục của người khuyết tật” đã thu hút sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia giáo dục, tổ chức xã hội và cộng đồng người khuyết tật. Tọa đàm nhằm tạo không gian trao đổi thẳng thắn về khó khăn còn tồn tại, thúc đẩy sự thấu hiểu và chia sẻ giữa các bên liên quan trong quá trình hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận giáo dục. Các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, lắng nghe tiếng nói của người trong cuộc và đưa ra gợi ý, khuyến nghị nhằm hoàn thiện chính sách, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục công bằng, tiếp cận và nhân văn hơn cho người khuyết tật trong thời gian tới.
Anh Nguyễn Văn Tâm, 23 tuổi, đến từ thành phố Huế, chia sẻ câu chuyện về hành trình vượt qua trở ngại về thể chất để theo đuổi đam mê sáng tạo. Anh Tâm bị khuyết tật bẩm sinh, teo cơ cả tay và chân, chỉ còn một vài ngón tay có thể cử động và phải phụ thuộc vào người thân trong mọi sinh hoạt hằng ngày. Dù không trải qua quá trình đào tạo bài bản, nhưng anh Tâm đã tự học đọc - viết, tự học sử dụng thiết bị công nghệ và hiện là người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội với tài khoản có gần 600.000 người theo dõi và hơn 5,4 triệu lượt thích. Anh cho biết: Mong muốn lớn nhất hiện nay là làm sao có thể tự di chuyển để giảm bớt phần nào lệ thuộc vào người thân trong gia đình, có thể quan sát cuộc sống nhiều hơn, nuôi dưỡng mục tiêu trở thành nhạc sĩ trong tương lai.
Trong khuôn khổ Lễ hội “Vượt sóng” từ ngày 3 - 6/12 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật, triển lãm, tương tác và workshop thủ công được tổ chức liên tục tại Nhà Văn hóa Thanh niên. Chương trình nghệ thuật “Giới hạn là bầu trời” diễn ra vào ngày 6/12 sẽ là dịp để trao học bổng và vinh danh các cá nhân khuyết tật tiêu biểu.
Theo Ban tổ chức, Lễ hội “Vượt sóng” kỳ vọng góp phần tạo dựng môi trường nhân văn, công bằng và tiếp cận thuận tiện hơn cho người khuyết tật, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng trong hành trình hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập xã hội.