Chiều tối 31/12, phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã tổ chức Lễ khai mạc Không gian văn hóa "Sa Pa - Tinh hoa hội tụ" và ra mắt Hợp tác xã Văn hóa Kết nối Cộng đồng (CCC). Đây là hoạt động trong khuôn khổ các sự kiện chào năm mới 2026 của Sa Pa nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị tài nguyên du lịch, sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương; thúc đẩy thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.
Một nghệ nhân người Dao đang tái hiện nghề viết chữ Nôm Dao truyền thống. Ảnh: Hương Thu/ TTXVN
Sa Pa từ lâu đã nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu mát mẻ bốn mùa, đặc biệt là kho tàng văn hóa đa dạng, phong phú của các dân tộc anh em Mông, Dao, Tày, Giáy, Xá Phó. Nơi đây không chỉ là điểm đến du lịch hàng đầu của Việt Nam mà còn là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc, với những lễ hội truyền thống, nghề thủ công tinh xảo, trang phục thổ cẩm rực rỡ và những điệu xòe, khèn, hát giao duyên đậm đà bản sắc.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Pa Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh: Không gian văn hóa "Sa Pa - Tinh hoa hội tụ" là sản phẩm du lịch mới, đặc trưng của Sa Pa nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc của Sa Pa; tái hiện sinh động không gian sinh hoạt cộng đồng với nhà trình tường, nghề rèn, thêu thổ cẩm, đan lát, cùng các tiểu cảnh nghệ thuật theo mùa. Đây là công trình mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện định hướng của chính quyền địa phương trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch bền vững.
"Với không gian văn hóa "Sa Pa - Tinh hoa hội tụ", Sa Pa mong muốn mang đến cho nhân dân và du khách những trải nghiệm đáng nhớ, góp phần kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời tạo thêm sinh kế cho bà con các dân tộc", Phó Chủ tịch UBND phường Sa Pa nêu rõ.
Tái hiện không gian văn hóa dân tộc Mông. Ảnh: Hương Thu/ TTXVN
Dịp này, phường Sa Pa đồng thời tổ chức Lễ ra mắt Hợp tác xã Văn hóa Kết nối Cộng đồng (CCC). Đây sự kiện đánh dấu công trình văn hóa đầu tiên được hình thành dưới mô hình hợp tác công - tư (PPP) trong lĩnh vực văn hóa – du lịch tại phường Sa Pa, với sự chung tay của chính quyền địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập và cộng đồng doanh nghiệp - hợp tác xã.
Cùng ngày, Sa Pa tổ chức Lễ xác lập Kỷ lục Ẩm thực Sa Pa lần thứ nhất, năm 2025 với 5 kỷ lục thuộc về các sản phẩm: Chum rượu Mỹ tửu to nhất, đẹp nhất; Nồi lẩu cá tầm to nhất; Mâm bánh phồng cá hồi to nhất; Mẹt chả cá hồi to nhất; Mẹ chả cá tầm to nhất. Trong đó, nồi lẩu cá tầm to nhất với trọng lượng cá tầm nặng 50kg, đường kính nồi lẩu 1,5m với dung tích 280 lít...
Phụ nữ Tày quay sợi bên nếp nhà sàn truyền thống. Ảnh: Hương Thu/ TTXVN
Các sản phẩm cá nước lạnh đạt kỷ lục đều được nuôi tại Sa Pa, chế biến bởi các đầu bếp và nghệ nhân ẩm thực địa phương, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và giữ trọn hương vị đặc trưng của vùng núi lạnh. Chum rượu Mỹ tửu được chế tác công phu, hoa văn tinh xảo, sử dụng nguyên liệu và men truyền thống, thể hiện giá trị văn hóa đặc sắc của vùng cao Sa Pa. Các sản phẩm được trưng bày thu hút đông đảo nhân dân và du khách tới tham quan và thưởng thức.
Du khách tham quan nồi cá tầm đạt kỷ lục trưng bày tại buổi lễ. Ảnh: Hương Thu/ TTXVN
Tái hiện nếp nhà truyền thống dân tộc Mông. Ảnh: Hương Thu/ TTXVN
Năm 2025, du lịch Sa Pa đã đạt những kết quả vượt bậc, đón hơn 4,3 triệu lượt khách, doanh thu đạt khoảng 19 nghìn tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Đây là động lực mạnh mẽ để địa phương nỗ lực hướng tới mục tiêu đến năm 2030 sẽ đón 12,2 triệu lượt khách, đạt doanh thu 57.000 tỷ đồng; xây dựng Sa Pa trở thành đô thị du lịch xanh, bản sắc, bền vững, thông minh và mang tầm quốc tế.