Sáng 20/3, tại Không gian trưng bày, livestream 62 Tràng Tiền (Hà Nội), chương trình “Sức sống hàng Việt” lần thứ 3 với chủ đề “Thanh niên Việt Nam tự hào hàng Việt” chính thức khai mạc, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).
Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với UBND phường Hoàn Kiếm, TikTok Shop và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam tổ chức, nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng kênh phân phối trong môi trường số.
Tham gia “Sức sống hàng Việt” lần thứ 3 có 3 doanh nghiệp trẻ tiêu biểu gồm Công ty Cổ phần Nghệ Sành INVEST, Hợp tác xã Hà Nội Xanh và Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ ONA Global, đại diện cho xu hướng sản xuất xanh, an toàn và bền vững.
Các sản phẩm "made in Vietnam" trong chương trình sức sống hàng Việt số 3 được người tiêu dùng ưa thích.
Các sản phẩm của Hợp tác xã Hà Nội Xanh được nhiều bạn trẻ yêu thích.
Ông Nguyễn Trọng Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Nghệ Sành INVEST giới thiệu về sản phẩm của doanh nghiệp với khách tham quan.
Cụ thể, Nghệ Sành mang đến các sản phẩm từ nghệ ủ lên men trong chum sành; Hợp tác xã Hà Nội Xanh giới thiệu dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân thân thiện môi trường mang thương hiệu HalalViet như dầu gội, dầu xả bưởi Diễn, sữa tắm, bọt rửa mặt Bách Hoa, cùng các sản phẩm vệ sinh, gia dụng; trong khi ONA Global phát triển các sản phẩm mỹ phẩm thiên nhiên dưới thương hiệu Cỏ Cây Hoa Lá với các dòng tiêu biểu như dầu gội gừng sả, sữa tắm gừng nghệ, sữa rửa mặt và kem dưỡng da.
Các sản phẩm được giới thiệu đều có nguồn gốc rõ ràng, chú trọng chất lượng, đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh và phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng hiện đại.
Chia sẻ tại sự kiện, bà Bá Thị Nguyệt Thu, Giám đốc Hợp tác xã Hà Nội Xanh, cho biết đơn vị là một trong ba đại diện được lựa chọn trưng bày sản phẩm tại chương trình “Sức sống hàng Việt” lần thứ ba với chủ đề thanh niên Việt Nam tự hào hàng Việt Nam.
Theo bà Thu, thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Z, ngày càng quan tâm nhiều hơn đến các giá trị văn hóa và yếu tố bền vững trong sản phẩm. Đây cũng chính là định hướng mà Hợp tác xã Hà Nội Xanh theo đuổi khi phát triển các dòng sản phẩm từ nguyên liệu bản địa, gắn với câu chuyện văn hóa và phát triển bền vững. Theo bà Thu, không chỉ các thế hệ trước mà cả giới trẻ hiện nay đều mong muốn sử dụng những sản phẩm mang lại giá trị lâu dài, thân thiện với môi trường và có nguồn gốc rõ ràng.
Sau khi mở rộng ra thị trường quốc tế và quay trở lại khai thác thị trường trong nước, đặc biệt thông qua các nền tảng số như Shopee và TikTok Shop, lượng khách hàng trẻ tiếp cận và mua sản phẩm tăng lên rõ rệt.
Về hoạt động xuất khẩu, bà Thu cho biết, thị trường Halal và Trung Đông vẫn còn nhiều dư địa nhưng cũng không ít thách thức. Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Halal hiện vẫn còn khiêm tốn về số lượng, trong khi các mặt hàng nông sản xuất khẩu trực tiếp lại có tín hiệu tích cực hơn do nhu cầu tăng cao. Đáng chú ý, trong bối cảnh có những bất ổn tại khu vực Trung Đông, nhu cầu thị trường thậm chí tăng gấp đôi, dù thời gian giao hàng bị chậm hơn so với trước. Bà Thu cho rằng, khó khăn lớn nhất hiện nay không phải là nhu cầu hay giao thương mà chủ yếu nằm ở vấn đề logistics và thời gian vận chuyển.
Trước biến động chi phí, đặc biệt là giá xăng dầu tăng trong thời gian gần đây, hợp tác xã cũng chịu ảnh hưởng nhất định, nhất là trong khâu vận chuyển và sản xuất. Tuy nhiên, đơn vị đã chủ động tìm giải pháp thích ứng bằng cách tăng cường liên kết trong chuỗi cung ứng, tối ưu vận chuyển và xây dựng các cơ sở chế biến tại chỗ ở vùng nguyên liệu nhằm giảm chi phí logistics. Ngoài ra, việc thiết lập các kênh giao dịch và hợp tác trực tiếp tại thị trường xuất khẩu cũng giúp đơn vị chủ động hơn trong thanh toán và hạn chế rủi ro.
Còn ông Nguyễn Trọng Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Nghệ Sành INVEST cho biết, trong bối cảnh thị trường các sản phẩm từ nghệ ngày càng đa dạng, thương hiệu Nghệ Sành lựa chọn hướng đi riêng khi phát triển sản phẩm từ nghệ tươi lên men thay vì các dạng tinh bột nghệ truyền thống. Đại diện doanh nghiệp cho biết, khác với các sản phẩm quen thuộc trước đây, Nghệ Sành sử dụng nghệ tươi ủ trong chum sành suốt 6 tháng nhằm tạo ra hệ lợi khuẩn và enzyme tự nhiên. Quy trình này giúp tăng khả năng hấp thụ hoạt chất curcumin trong nghệ, mang lại hiệu quả tổng thể cho người sử dụng, đặc biệt là đối với hệ tiêu hóa và sức khỏe bên trong cơ thể.
Theo ghi nhận từ doanh nghiệp, các sản phẩm của Nghệ Sành đang nhận được sự đón nhận tích cực từ giới trẻ trên các nền tảng số như TikTok và website bán hàng. Đại diện Nghệ Sành cho biết, trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc tham gia chương trình “Sức sống hàng Việt” là cơ hội để doanh nghiệp lan tỏa giá trị của nghệ Việt theo cách tiếp cận mới, hiện đại và phù hợp hơn với xu hướng tiêu dùng. Không chỉ tập trung vào chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp còn chú trọng đổi mới trong thiết kế bao bì, truyền thông và marketing nhằm tạo cảm giác gần gũi hơn với người trẻ, qua đó nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.
Trước biến động chi phí đầu vào, đặc biệt là giá xăng dầu tăng trong thời gian gần đây, doanh nghiệp cho biết hiện vẫn giữ nguyên giá bán sản phẩm và chưa có kế hoạch điều chỉnh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, áp lực chi phí là hiện hữu và có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất trong tương lai. Do đó, đơn vị đang tiếp tục theo dõi thị trường và cân nhắc các giải pháp phù hợp nhằm vừa đảm bảo ổn định giá bán, vừa duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh trong bối cảnh chi phí biến động.
Đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, trong khuôn khổ chương trình, tọa đàm “Thanh niên Việt Nam tự hào hàng Việt” sẽ diễn ra vào sáng 21/3 trên kênh TikTok “Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước”, tạo diễn đàn trao đổi về vai trò của giới trẻ trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt trong bối cảnh mới.
Tiếp nối tọa đàm, phiên livestream quảng bá các sản phẩm 100% “made in Vietnam” sẽ được tổ chức với sự tham gia của đạo diễn, diễn viên Lương Thị Thu Trang - gương mặt nghệ sĩ trẻ năng động, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, cùng người dẫn chương trình “Hoa hậu vỉa hè” Quỳnh Trang. Các khách mời sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, qua đó mở rộng tiếp cận người tiêu dùng theo phương thức hiện đại.
Trong suốt thời gian diễn ra từ ngày 20 đến 22/3, không gian “Sức sống hàng Việt” mở cửa từ 9h00 đến 21h00 hằng ngày, phục vụ người dân tham quan, trải nghiệm và mua sắm. Người tiêu dùng không chỉ được trực tiếp tìm hiểu sản phẩm mà còn được tư vấn, tham gia các hoạt động tương tác, trải nghiệm thực tế, đồng thời có cơ hội tiếp cận các sản phẩm chất lượng với mức giá ưu đãi ngay tại chương trình.
Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 3 tiếp tục khẳng định vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng kênh phân phối và thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới. Qua đó, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, nâng cao vị thế hàng Việt và hướng tới xây dựng thị trường trong nước phát triển bền vững.