09:22 26/09/2014

Khai mạc Hội sách đầu tiên tại Hà Nội

Lần đầu tiên Hà Nội tổ chức hội sách với mong muốn phát huy hơn nữa văn hóa đọc

Với chủ đề “Kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014)”, Hội sách đầu tiên Hà Nội lần đầu tiên được tổ chức tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long đã chính thức khai mạc tối 26/9 và sẽ diễn ra tới đến 2/10.

Hội sách sẽ là nơi hội tụ, giới thiệu trên 10
.000 tên sách, hàng vạn bản sách trưng bày trong 112 gian hàng. Với hội sách đầu tiên này, Hà Nội mong muốn phát huy văn hóa đọc vốn đang phai nhạt đối với nhiều bạn trẻ:

 

Cổng chào trung tâm của Hội sách là biểu tượng Khuê Văn Các, biểu tượng của Hà Nội


Hội sách 2014 được tổ chức tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long nên thu hút khá đông người dân đến thăm quan


Chủ đề sách về biển đảo thu hút nhiều người xem


Trong khi đó, gian hàng của Nhà xuất bản Kim Đồng thu hút nhiều phụ huynh và em nhỏ


Các gian hàng thu hút nhiều người tìm hiểu sách


Một sách nghiên cứu được trưng bày tại Hội sách



Lãnh đạo Hà Nội và các bộ ngành cắt băng khai trương Hội sách và thăm quan các gian hàng


Hội sách thu hút sự quan tâm của giới trẻ


Chùm ảnh: Xuân Cường