11:14 26/11/2014

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh SAARC lần thứ 18

Sáng 26/11, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 18 của Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) với chủ đề "Hội nhập sâu rộng vì Hoà bình và Thịnh vượng" đã chính thức khai mạc tại thủ đô Kathmandu của Nepal.

Sáng 26/11, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 18 của Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) với chủ đề "Hội nhập sâu rộng vì Hoà bình và Thịnh vượng" đã chính thức khai mạc tại thủ đô Kathmandu của Nepal với chương trình nghị sự tập trung thảo luận về an ninh khu vực, thương mại và hội nhập. 


Phó Thủ tướng Nepal Bam Dev Gautam (giữa-trái) đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Kathmandu tham dự Hội nghị. AFP-TTXVN.


Tham dự hội nghị năm nay có lãnh đạo nhà nước, chính phủ của 8 quốc gia thành viên và đại diện 9 quan sát viên của SAARC gồm Australia, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mauritius, Myanmar và Mỹ. 


Theo Ngoại trưởng Nepal- nước chủ nhà SAARC năm nay - ông Mahendra Bahadur Pandey, tại hội nghị năm nay, lãnh đạo các nước sẽ thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng và nổi cộm tại khu vực Nam Á, thúc đẩy hợp tác và lòng tin giữa các quốc gia thành viên, thiết lập khu vực thương mại tự do, cách thức đối phó với nạn ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và thảm hoạ thiên nhiên. 


Ngoài ra, vấn đề cải cách SAARC được cho sẽ là "chủ đề nóng" tại hội nghị năm nay. Trước đó, tại Hội nghị Bộ trưởng Hội đồng SAARC lần thứ 36 diễn ra hôm 24/11 đã nhất trí giải thể 3 Trung tâm khu vực SAARC và sáp nhập 4 trung tâm khác để xây dựng một tổ chức hoạt động hiệu quả hơn.


SAARC thành lập năm 1985, đến nay gồm các nước Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Nepal, Maldives, Pakistan và Sri Lanka.



TTXVN/Tin Tức