11:21 05/11/2025

Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Hội đồng Nước châu Á 2025 tại Hà Nội

Ngày 5/11, tại Hà Nội, Hội nghị Hội đồng Nước châu Á (Asia Water Council - AWC) lần thứ 23 và Hội thảo kỹ thuật AWC 2025 chính thức khai mạc.

Chuyển đổi số – Chìa khóa của quản trị nước hiện đại 

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại hội nghị. 

Sự kiện do Hội đồng Nước châu Á (AWC), Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc (NVWATER) và Hội Nước và Môi trường Việt Nam (VWEA) đồng tổ chức, dưới sự chủ trì của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh, hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh khu vực châu Á đang đối mặt với hàng loạt thách thức chưa từng có như biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan, suy giảm tài nguyên nước và sức ép đô thị hóa.

Với chủ đề “Quản trị nước bền vững, Chuyển đổi số và Hợp tác đầu tư vì tương lai”, kỳ họp lần này phản ánh tầm nhìn chiến lược của AWC, đồng thời phù hợp với xu thế tăng trưởng xanh và quản trị dựa trên khoa học dữ liệu đang lan tỏa toàn cầu.

Là quốc gia hạ lưu của nhiều hệ thống sông lớn và chịu ảnh hưởng mạnh của biến đổi khí hậu, Việt Nam xác định quản trị tài nguyên nước là ưu tiên chiến lược. Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản, chính sách hướng tới bảo đảm an ninh nước, công bằng trong tiếp cận và sử dụng bền vững tài nguyên.

Trong phần tham luận, các chuyên gia đến từ Việt Nam và Hàn Quốc đã chia sẻ nhiều giải pháp chuyển đổi số, quản lý thông minh và bảo đảm an ninh nguồn nước.

Chú thích ảnh
Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường - ông Nguyễn Minh Khuyến - phát biểu tại phần tham luận.

Ông Nguyễn Minh Khuyến, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết Việt Nam đã từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, công cụ điều hòa – phân bổ nước, cùng hệ thống giám sát thông minh phục vụ quản lý và cấp phép. Việc ứng dụng công nghệ IoT trong vận hành hồ chứa theo thời gian thực đã giúp nâng cao hiệu quả điều hành, đóng góp đáng kể cho ngân sách.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn khi 63% nguồn nước mặt đến từ bên ngoài lãnh thổ, cùng với ô nhiễm và suy thoái nguồn nước; chỉ số an ninh nước hiện mới đạt 2/5. Do đó, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số, xã hội hóa đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế.

Ở góc độ đô thị, ông Nguyễn Ngọc Điệp – Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam cho biết, ngành cấp nước đã đạt được nhiều tiến bộ, song chỉ khoảng 20% lượng nước thải được xử lý, gây áp lực lớn cho môi trường. Ông đề xuất tăng đầu tư và mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế, đặc biệt với Hàn Quốc, để phát triển hệ thống cấp nước bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu.

Tăng cường hợp tác khu vực, ứng phó biến đổi khí hậu

Chú thích ảnh
Ông Seogdae Yun - Chủ tịch/Tổng Giám đốc Hội đồng Nước châu Á (AWC) & K-water phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Seogdae Yun – Chủ tịch AWC kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Nước Hàn Quốc (K-water) nhấn mạnh: “Những thách thức về biến đổi khí hậu vượt qua biên giới quốc gia, khiến nhu cầu hợp tác và tìm kiếm các giải pháp chung trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết”.

Bên lề hội nghị, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã trưng bày các công nghệ hiện đại như quản trị nước thông minh, xử lý bùn thải hữu cơ, thiết bị cảnh báo thiên tai – ngập lụt, đồng hồ đo lưu lượng siêu chính xác và công nghệ xử lý nước thải thành nước uống.

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Sáng kiến Hà Nội – Hành động vì An ninh nước châu Á chính thức được công bố, tập trung vào ba nội dung then chốt: Thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, giám sát liên quốc gia và quy hoạch phát triển bền vững; Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, ứng dụng AI và công nghệ số, thiết lập Trung tâm điều phối an ninh nguồn nước khu vực trong AWC; Tăng cường hợp tác chính sách và huy động nguồn lực quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, Thứ trưởng Lê Công Thành đã có buổi làm việc song phương cấp cao với ông Seogdae Yun, Chủ tịch AWC kiêm Tổng Giám đốc K-water.

Thứ trưởng khẳng định Hội Nước và Môi trường Việt Nam (VWEA) là tổ chức có vai trò quan trọng trong lĩnh vực tài nguyên nước, tập hợp nhiều doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Ông kỳ vọng trong thời gian tới, VWEA và K-water sẽ tăng cường hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước.

Về phần mình, ông Seogdae Yun cảm ơn Việt Nam đã đăng cai Hội nghị lần thứ 23, đồng thời nhấn mạnh đây là cơ hội quan trọng để cụ thể hóa Tuyên bố chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Chiều cùng ngày, lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Ban Thư ký Hội đồng Nước châu Á, Hội Nước và Môi trường Việt Nam (VWEA) và Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc (NVWATER) đã diễn ra tại Hà Nội. Ngoài ra, phiên họp B2B (Business-to-Business) giữa các doanh nghiệp hai nước cũng song song diễn ra, tạo cơ hội giao thương, giới thiệu sản phẩm – dịch vụ và thúc đẩy hợp tác phát triển trong lĩnh vực nước và môi trường.

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc