11:21 20/11/2020

Khai mạc Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 27

Ngày 20/11, lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã khai mạc Hội nghị cấp cao lần thứ 27.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến để thảo luận về tình hình dịch bệnh COVID-19 và thông qua tầm nhìn mới về hợp tác khu vực giai đoạn sau dịch bệnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Malaysia - nền kinh tế chủ nhà APEC 2020, ông Muhyiddin Yassin, kêu gọi các nền kinh tế nằm trên vành đai Thái Bình Dương đoàn kết chống dịch COVID-19 và thúc đẩy phục hồi kinh tế. Thủ tướng Yassin khẳng định APEC sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc dẫn dắt nỗ lực hồi phục sau đại dịch. Ông Yassin đồng thời hối thúc các nền kinh tế thành viên APEC đảm bảo quyền tiếp cận vaccine và công nghệ y tế công bằng.

Tại hội nghị trực tuyến, Thủ tướngYassin nêu các lĩnh vực ưu tiên của APEC gồm ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, thúc đẩy nền kinh tế số và tăng trưởng kinh tế toàn diện. 

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tại hội nghị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu qua video, trong đó khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các nền kinh tế thành viên APEC để kiến tạo và chia sẻ tương lai hoà bình, thịnh vượng và tươi sáng của khu vực, đồng thời tiến tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng chung tương lai cho loài người. Theo ông, khu vực châu Á - Thái Bình Dương nên dẫn dắt và giúp kinh tế toàn cầu mở cửa, bao trùm và cân bằng để những lợi ích của nó được chia sẻ cho tất cả.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh ủng hộ APEC trong việc tăng cường trao đổi chính sách và xây dựng năng lực trong các lĩnh vực, bao gồm y tế công cộng và các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tạo thuận lợi cho cuộc chiến chung chống đại dịch COVID-19 và khôi phục kinh tế.

Diễn đàn APEC gắn kết 21 nền kinh tế nằm trên vành đai Thái Bình Dương, chiếm khoảng 60% GDP toàn cầu. Hội nghị Cấp cao là hoạt động quan trọng nhất của Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 27 do Malaysia chủ trì. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tham dự sự kiện này.

Phan An - Tiến Trung (TTXVN)