07:10 06/07/2012

Khai mạc Giải vô địch cờ vua nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2012

Sáng 5/7, Giải vô địch cờ vua nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2012 đã khai mạc tại TP.HCM, với sự tham gia thi đấu của hơn 140 kỳ thủ (65 kỳ thủ nữ) đến từ 14 tỉnh, thành, ngành của cả nước như: Bắc Giang, Bình Dương, Bến Tre, Lâm Đồng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Quân đội.

Sáng 5/7, Giải vô địch cờ vua nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2012 đã khai mạc tại TP.HCM, với sự tham gia thi đấu của hơn 140 kỳ thủ (65 kỳ thủ nữ) đến từ 14 tỉnh, thành, ngành của cả nước như: Bắc Giang, Bình Dương, Bến Tre, Lâm Đồng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Quân đội.


Các kỳ thủ hàng đầu quốc gia như Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Đức Hòa, Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm cũng đã tham gia thi đấu tại giải, cùng với các kỳ thủ vừa giành thành tích tốt tại giải trẻ châu Á như Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Anh Khôi, Vũ Thị Diệu Ái. Riêng kỳ thủ hàng đầu Việt Nam Lê Quang Liêm không dự giải lần này do đang bận thi đấu ở giải vô địch cờ chớp nhoáng thế giới tại thành phố Axtana của Cadắcxtan.


Giải vô địch cờ vua nhanh và chớp nhoáng toàn quốc năm nay sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 5 - 10/7, nhằm tuyển chọn lực lượng tham dự các giải ở khu vực và thế giới. Ở thể loại cờ nhanh, các kỳ thủ thi đấu 11 ván từ ngày 5 - 7/7; thể loại cờ chớp nhoáng thi đấu 13 ván từ ngày 8 -10/7. Thứ hạng cá nhân sẽ được xếp hạng theo điểm. Ban tổ chức sẽ chọn ra 4 VĐV nam và 4 VĐV nữ có thành tích cao nhất của mỗi đơn vị để chọn VĐV thi đấu bán kết và chung kết nội dung đồng đội.

Hồ Dung