11:09 22/11/2012

Khai mạc Giải vô địch Bắn súng toàn quốc

Giải Vô địch Bắn súng toàn quốc lần thứ 48 - 2012 đã khai mạc chiều 21/11 tại Hà Nội, quy tụ 187 vận động viên và 26 huấn luyện viên, lãnh đội đến từ 12 đơn vị có truyền thống bắn súng trên toàn quốc là: Hải Phòng, Quân đội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa...

Giải Vô địch Bắn súng toàn quốc lần thứ 48 - 2012 đã khai mạc chiều 21/11 tại Hà Nội, quy tụ 187 vận động viên và 26 huấn luyện viên, lãnh đội đến từ 12 đơn vị có truyền thống bắn súng trên toàn quốc là: Hải Phòng, Quân đội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hải Dương, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bộ Công an, Đà Nẵng, Đồng Nai, đội tuyển trẻ và chủ nhà Hà Nội.

 

Các xạ thủ tranh tài ở 2 nội dung cá nhân và đồng đội, trong đó có 14 nội dung dành cho nam và 10 nội dung dành cho nữ, gồm: Súng ngắn bắn nhanh, súng ngắn tự chọn nam, súng ngắn thể thao, súng ngắn hơi nữ, bắn đĩa bay; súng trường thể thao; súng trường hơi; súng trường 3 tư thế... Theo đánh giá của giới chuyên môn, tại giải đấu năm nay, các đoàn Hà Nội, Quân đội, Hải Dương - 3 đơn vị có thế mạnh truyền thống về môn thể thao này đều cử lực lượng mạnh nhất tham gia giải và cũng chính là những ứng viên sáng giá tranh chấp ngôi vô địch.

 

Trong đó, đoàn Quân đội từng giành vị trí cao nhất tại giải năm 2011 khi đoạt được 18 Huy chương vàng, 15 Huy chương bạc và 10 Huy chương đồng - được coi là ứng viên hàng đầu. Tuy nhiên, với lực lượng hùng hậu gồm 45 vận động viên (15 nữ, 30 nam), có trình độ chuyên môn cao, mạnh đồng đều ở cả hai nội dung nam và nữ, đoàn chủ nhà Hà Nội - đứng thứ nhì năm 2011 với 17 Huy chương vàng, 18 Huy chương bạc và 11 Huy chương đồng - được đánh giá sẽ làm nên cuộc "lật đổ" các xạ thủ Quân đội.


Anh Tùng