10:06 13/10/2014

Khai mạc Giải đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa năm 2014

Sáng 12/10, Giải đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 17 năm 2014 đã khai mạc tại TP Hồ Chí Minh. Tham dự giải có 65 tay đua của 13 đội đua chuyên nghiệp, trong đó có nhiều tuyển thủ quốc gia như Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng, Bùi Minh Thụy.

Sáng 12/10, Giải đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 17 năm 2014 đã khai mạc tại TP Hồ Chí Minh. Tham dự giải có 65 tay đua của 13 đội đua chuyên nghiệp, trong đó có nhiều tuyển thủ quốc gia như Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng, Bùi Minh Thụy.

Giải đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ảnh : Hải Âu – TTXVN



Sau lễ khai mạc, các tay đua bước vào chặng đua đầu tiên từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu, dài 87 km. Một điều khá thuận lợi là thời tiết trong ngày khai mạc giải thuận lợi, khá mát mẻ cộng thêm đường đua tốt, cự ly ngắn nên các vận động viên đã tăng tốc ngay khi xuất phát với những màn rượt đuổi gay cấn. Sau 1 giờ 53 phút 14 giây, tay đua Nguyễn Thành Tâm của đội “Gạo Hạt ngọc trời An Giang” đã hoàn tất lộ trình 87 km và xuất sắc cán đích đầu tiên, tốc độ trung bình lên đến 46,099 km/h. Về ngay sau anh là Bùi Minh Thụy của ADC Truyền hình Vĩnh Long, thứ 3 là Nguyễn Tấn Hoài của Dược Domesco Đồng Tháp 1.

Với kết quả này, Nguyễn Thành Tâm tạm mặc áo vàng sau chặng đầu tiên. Kết quả đồng đội, ADC Truyền hình dẫn đầu với tổng thời gian là 5 giờ 39 phút 42 giây, tiếp theo là Dược Domesco Đồng Tháp 1 và “Gạo Hạt học trời An Giang”.

Ngày 13/10, đoàn đua thi đấu chặng 2 từ thành phố Vũng Tàu đi thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, lộ trình dự kiến 165 km.

Hải Âu