02:20 17/02/2023

Khai mạc Giải Bóng đá nữ vô địch U16 Quốc gia 2023

Chiều 17/2, Lễ khai mạc Giải Bóng đá nữ vô địch U16 Quốc gia 2023 đã diễn ra tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gặp mặt đội Phong Phú Hà Nam và Hà Nội. Ảnh: VFF

Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Trưởng ban Tổ chức giải nhấn mạnh: Qua 7 mùa giải được tổ chức, Giải Bóng đá nữ vô địch U16 Quốc gia đang từng bước khẳng định tầm quan trọng trong hệ thống thi đấu bóng đá nữ trẻ quốc gia. Giải bóng góp phần nâng cao về chuyên môn và tính cống hiến của các cầu thủ. Đây cũng là sân chơi để các cầu thủ trẻ có cơ hội rèn luyện kỹ năng và tích lũy thêm kinh nghiệm.

Với sự chuẩn bị chu đáo của các đội, Giải Bóng đá nữ vô địch U16 Quốc gia 2023 hứa hẹn sẽ diễn ra sôi nổi, tạo nên cuộc đua tranh hấp dẫn với tinh thần "fair-play". Bà Nguyễn Thanh Hà cũng gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong công tác chuẩn bị tổ chức giải, sự đồng hành của nhà tài trợ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land và sự tham gia tích cực các đội bóng, lực lượng giám sát, trọng tài, các cơ quan báo chí và khán giả.

Năm nay, giải đấu có 4 đội bóng tham dự: Phong Phú Hà Nam, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Thái Nguyên T&T. Đặc biệt, cùng với Cúp vô địch, phần thưởng dành cho đội bóng xuất sắc nhất giải được tăng lên mức 100 triệu đồng. Ngoài ra, các đội thứ nhì, thứ ba cùng các cá nhân sẽ có phần thưởng.

Bên cạnh đó, để động viên, khích lệ tinh thần thi đấu của các cầu thủ nữ, thương hiệu “Café de Măng Đen” sẽ tặng thưởng đối với các cầu thủ xuất sắc nhất và cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên tại mỗi trận đấu, thưởng lớn cho các đội nhất, nhì, ba và đội giành giải phong cách.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa đội Phong Phú Hà Nam và Hà Nội. Phong Phú Hà Nam ra quân với đội hình gồm nhiều tài năng trẻ nổi bật như Thanh Hiếu, Hồng Minh, Khánh Linh, Thảo Nguyên, Ky Chun. Hà Nội xuất quân với dàn cầu thủ tài năng: Lan Anh, Vũ Thị Huyền, Hoài Trinh, Nguyễn Thị Thương.

Suốt hiệp 1, Hà Nội chơi chủ động, tổ chức tấn công liên tục với nhiều tình huống vây hãm đối thủ. Hà Nam chơi cẩn trọng, phối hợp tấn công khi có cơ hội. Suốt 35 phút hiệp 1, không có nhiều cơ hội nguy hiểm và không có bàn thắng cho cả hai đội.

Hiệp 2, Huấn luyện viên Phùng Thị Minh Nguyệt yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, các nữ cầu thủ trẻ Hà Nội vẫn không có đột phá. Cả hai đội đều bỏ lỡ những tình huống có thể dẫn đến bàn thắng nên kết quả chung cuộc hòa 0-0. Cầu thủ Lê Hồng Yêu (mang áo số 45) đội Phong Phú Hà Nam giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Trận đấu tiếp theo giữa TP Hồ Chí Minh và Thái Nguyên T&T diễn ra có phần sôi động hơn. Phút thứ 10, Thái Nguyên dẫn trước nhờ công của Trần Thị Hương. Cho đến phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2, Thái Nguyên tưởng chừng như cầm chắc chiến thắng thì có tình huống bất ngờ xảy ra. Trong diễn biến 7 cầu thủ Thái Nguyên đang trên sân nhà, 3 cầu thủ TP Hồ Chí Minh lên tấn công, nhận pha truyền vượt tuyến của đồng đội, Đậu Nguyễn Quỳnh Anh đã có cú sút đẹp mắt, gỡ hòa 1-1 cho TP Hồ Chí Minh.

Giải Bóng đá nữ vô địch U16 Quốc gia gồm 12 trận đấu, diễn ra từ ngày 17/2 đến ngày 5/3 trên Sân vận động FIFA trong khuôn viên Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt (lượt đi và lượt về) tập trung để tính điểm, xếp hạng toàn giải.

Ngọc Bích (TTXVN)