10:18 02/10/2022

Khai mạc giải Billiard Carom 3 băng cúp HBSF lần thứ 1 năm 2022

Ngày 2/10, tại Nhà thi đấu đa năng Nguyễn Du, UBND TP Hồ Chí Minh cùng Liên đoàn Billiards và Snooker TP Hồ Chí Minh (HBSF) đã khai mạc giải Billiard Carom 3 băng cúp HBSF lần thứ 1 năm 2022.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Minh Trí, Phó Chủ tịch Liên đoàn Billiards và Snooker TP Hồ Chí Minh  phát biểu tại lễ khai mạc.

Ông Nguyễn Văn Trí, Phó Chủ tịch Liên đoàn Billiards và Snooker TP Hồ Chí Minh cho biết: “Khi phát động giải đấu, tôi rất vui vì có rất nhiều vận động viên hưởng ứng tham gia. Điều này cho thấy phong trào Carom 3 băng đang nở rộ và phát triển rất mạnh tại Việt Nam. Giải đấu này cũng góp phần phát triển phong trào Billiard Carom 3 băng; tạo sự giao lưu, kết nối giữa các câu lạc bộ Billiards tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trên cả nước. Đặc biệt, giải còn mang tới cái nhìn tổng quan về Billiards Việt Nam và là cơ sở để chọn ra các vận động viên xuất sắc nhất tham dự giải thế giới”.

Giải đấu diễn ra từ ngày 2 - 7/10 tại phòng tập đội tuyển Billiards và Snooker TP Hồ Chí Minh, quy tụ 128 cơ thủ đến từ 28 tỉnh, thành trên cả nước cùng hơn 30 CLB Billiards trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Giải có sự góp mặt của đầy đủ các cơ thủ hàng đầu Việt Nam hiện nay như: nhà vô địch TP Hồ Chí Minh World Cup Trần Quyết Chiến (hạng 4 thế giới), á quân World Championship Nguyễn Đức Anh Chiến (hạng 16 thế giới), Nguyễn Trần Thanh Tự, Dương Anh Vũ, Mã Xuân Cường, Trương Quang Hào…

Các cơ thủ được chia làm 32 bảng (mỗi bảng 4 vận động viên) thi đấu 2 lần thua để vào vòng knock-out. Vòng bảng thi đấu 30 điểm đồng 40 lượt cơ. Vòng 64 đến vòng 32 thi đấu 30 điểm không đồng lượt cơ. Vòng 16 đến tứ kết thi đấu 40 điểm không đồng lượt cơ. Đặc biệt ở bán kết và chung kết sẽ thi đấu đến 50 điểm không đồng lượt cơ.

Chú thích ảnh
Các cơ thủ sẽ thi đấu tại 32 bảng để chọn các vận động viên xuất sắc nhất vào vòng trong.

Cơ thủ giành chức Vô địch sẽ nhận 60 triệu đồng cùng cúp và cờ lưu niệm; Á quân nhận 30 triệu đồng; đồng hạng Ba nhận 15 triệu đồng; từ hạng 5 đến hạng 8, mỗi cơ thủ nhận giải Khuyến khích trị giá 2 triệu đồng. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao 2 giải thưởng phụ là giải “Series xuất sắc” trị giá 4 triệu đồng và giải “Best Games” cho cơ thủ có chỉ số cao nhất trong trận đấu trị giá 4 triệu đồng.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức