10:15 03/10/2012

Khai mạc Diễn đàn Hàng hải ASEAN

Ngày 3/10, Diễn đàn Hàng hải ASEAN lần thứ 3 (AMF-3) đã khai mạc tại thủ đô Manila của Philippines với sự tham dự của các quan chức cấp cao và giới chuyên gia hàng hải đến từ các nước Đông Nam Á.

Ngày 3/10, Diễn đàn Hàng hải ASEAN lần thứ 3 (AMF-3) đã khai mạc tại thủ đô Manila của Philippines với sự tham dự của các quan chức cấp cao và giới chuyên gia hàng hải đến từ các nước Đông Nam Á.

 

Chương trình nghị sự của diễn đàn tập trung vào phương thức thúc đẩy các mối liên kết hợp tác nhằm tăng cường hơn nữa an ninh hàng hải và an ninh trong khu vực.

 

Phát biểu trước báo giới, Thứ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Erlinda Basilio cho biết với chức năng là diễn đàn đầu tiên thảo luận các vấn đề hàng hải chồng chéo, AMF-3 nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác hàng hải trong khuôn khổ Cộng đồng An ninh chính trị ASEAN. Các phiên họp sẽ tập trung bàn việc đảm bảo tự do hàng hải và chống cướp biển, đảm bảo môi trường biển, thúc đẩy du lịch sinh thái và các cơ chế đánh bắt cá ở khu vực Đông Á.

 

Thứ trưởng Basilio cho biết thêm đại diện của các đối tác đối thoại ASEAN - trong đó có Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ - ngày 5/10 cũng sẽ tham dự các cuộc thảo luận về Diễn đàn Hàng hải ASEAN Mở rộng lần thứ nhất (EAMF). Bà nhấn mạnh các tranh chấp lãnh hải không nằm trong chương trình nghị sự của hai hội nghị trên, song với tư cách nước chủ nhà, Philippines sẽ không ngăn cản các bên tham gia đề cập tới vấn đề này.

 

Diễn đàn AMF được tổ chức lần đầu tiên theo sáng kiến của Indonesia vào năm 2010 và lần thứ hai diễn ra tại Thái Lan vào tháng 8/2011.

 

 

TTXVN/Tin tức