12:15 11/12/2014

Khai mạc Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á tại Indonesia

Tối 10/12, tại Palembang, Indonesia đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 17 (AUG 17) do nước chủ nhà Indonesia đăng cai tổ chức.

Tối 10/12, tại Palembang, Indonesia đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 17 (AUG 17) do nước chủ nhà Indonesia đăng cai tổ chức.

 

Đoàn thể thao sinh viên Việt Nam trước giờ khai mạc đại hội. Ảnh: Hoàng Hoa.


Đến dự Lễ khai mạc Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 17 có Phó Tổng thống Indonesia H.Muhammad Jusuf Kalla cùng nhiều quan chức cấp cao của Indonesia, các vị khách quốc tế cùng gần 3.000 cán bộ, huấn luyện viên,vận động viên của 11 nước trong khu vực bao gồm: Indonesia, Philippines, Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Singapore, Việt Nam, Brunei, Malaysia, Lào, Timor Leste.

 

Tại Lễ khai mạc, Phó Tổng thống Indonesia H.Muhammad Jusuf Kalla đã có bài phát biểu chào mừng các vận động viên, cán bộ đoàn đến từ 11 quốc gia ASEAN. Đánh giá cao ý nghĩa của Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 17, Phó Tổng thống Indonesia mong muốn Đại hội sẽ góp phần tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên, sinh viên các trong khu vực; xây dựng tình hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân các nước ASEAN, vì một ASEAN ngày càng phát triển...

 

Với chủ đề "Một trái tim, một ASEAN", Lễ khai mạc Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 17 đã diễn ra hoành tráng, sôi động và mang đậm bản sắc văn hóa Indonesia.

 

Sau màn diễu hành của các đoàn vận động viên và huấn luyện viên 11 nước qua Lễ đài, ngọn lửa của Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 17 đã bừng sáng trên đài lửa thể hiện khí thế, sức trẻ của thanh niên, sinh viên các nước trong khối ASEAN.

 

Tại Lễ khai mạc, các khán giả đã được thưởng thức màn pháo hoa rực rỡ sắc màu và một chương nghệ thuật đặc sắc, rực rỡ sắc màu và mang đậm nét truyền thống của đất nước, con người Indonesia do các nghệ sỹ, diễn viên và hàng nghìn thanh niên, sinh viên Indonesia trình diễn.

 

Tại Đại hội, các đội sẽ tham gia tranh tài ở 20 môn thi đấu với 225 bộ huy chương.Đoàn thể thao sinh viên Việt Nam có 50 vận động viên tham dự Đại hội, tranh tài ở 6 môn: điền kinh, bơi lội, bóng bàn, Pencak Silat, Karatedo, cờ vua. Sáng mai 11/12, đội tuyển Karatedo của Việt Nam sẽ bước vào ngày thi đấu đầu tiên.

 

Tại Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 16 được tổ chức tại Lào, Đoàn thể thao sinh viên Việt Nam có 258 vận động viên tham gia tranh tài ở 12 môn thi đấu và đã giành được 119 huy chương, trong đó có 56 huy chương vàng, 35 huy chương bạc và 28 huy chương đồng, đứng thứ hai (sau Malaysia đạt 180 huy chương).

 

Hoa Thuỷ