08:17 28/08/2022

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 28/8, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể thao tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX năm 2022.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời thắp sáng ngọn đuốc đại hội. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN

Tại lễ khai mạc đã diễn ra các nghi thức rước cờ Tổ quốc, cờ Đại hội, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh; diễu hành, rước đuốc và thắp sáng đài lửa truyền thống của Đại hội. Lửa thắp sáng của Đại hội được lấy từ ngọn lửa truyền thống lưu giữ tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng tại xã Long Phước, huyện Long Hồ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh đã nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần; mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe”.

Phát huy tinh thần đề cao sức khỏe của Bác Hồ, tỉnh Vĩnh Long ngày càng quan tâm và đầu tư cho các hoạt động thể dục, thể thao với mong muốn nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; tạo môi trường sống lành mạnh; tăng cường khối đại đoàn kết để cùng phát triển và tiến bộ, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng văn minh, hiện đại.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, phong trào toàn dân luyện tập thể dục thể thao của tỉnh thời gian qua đã có bước phát triển vượt bậc. Hiện toàn tỉnh có khoảng 32 loại hình thể dục thể thao thu hút khoảng 33% dân số tham gia tập luyện thường xuyên. Đối với thể thao thành tích cao, Vĩnh Long đã khẳng định được vị trí so với các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong những năm gần đây. Năm 2021, dù ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng thể thao thành tích cao của tỉnh cố gắng thích ứng an toàn với kết quả đứng đầu trong khối thi đua 13 tỉnh, thành phố trong khu vực. Nhiều vận động viên tiêu biểu của tỉnh đã tham gia các giải đấu trong nước và quốc tế. Thông qua Đại hội nhằm phát hiện vận động viên xuất sắc, tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh vào tháng 12/2022.

Sau chương trình khai mạc, 8 môn thể thao còn lại của Đại hội gồm: Điền kinh, bơi lội, bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng bàn, bờ tướng, bi sắt và Teakwondo sẽ tiến hành thi đấu.

Đại hội Thể thao tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX năm 2022 dự kiến bế mạc vào ngày 31/8.

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN

* Ngày 28/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VII năm 2022. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đã tới dự và thực hiện nghi thức thắp đuốc đài lửa Đại hội.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn khẳng định, những năm qua, cùng với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, tỉnh Quảng Ngãi luôn quan tâm sự nghiệp thể dục thể thao nhằm tăng cường sức khỏe, rèn luyện thể chất người dân, góp phần tích cực vào phát triển nguồn nhân lực, nâng cao đời sống tinh thần cho cộng đồng...

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VII năm 2022 là ngày hội đánh giá sự phát triển thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân viên chức và công tác giáo dục thể chất trong nhà trường. Thể thao Quảng Ngãi ngày nay đã từng bước khẳng định được vị trí là một địa phương có phong trào thể dục thể thao phát triển. Từ phong trào quần chúng đã xuất hiện những tấm gương điển hình, đội tuyển có thành tích cao, đóng góp đáng kể vào thể thao đỉnh cao của nước nhà. Các vận động viên của Quảng Ngãi tham gia các giải quốc gia và quốc tế ngày càng nhiều hơn.

Thông qua Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VII năm 2022, những vận động viên xuất sắc sẽ được tuyển chọn để bổ sung vào đội tuyển thi đấu các môn thể thao thành tích cao của tỉnh, chuẩn bị tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 (dự kiến diễn ra vào tháng 11/2022).

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VII năm 2022 thu hút trên 400 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài đến từ 13 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trên địa bàn tỉnh, tranh tài ở 15 môn thi đấu như bóng chuyền, cầu lông, boxing, bóng đá... Trước ngày khai mạc, các vận động viên đã thi đấu hoàn tất 9 môn, trong đó có một số môn như bóng đá nam (11 người), cầu lông, Vovinam...

Phạm Minh Tuấn - Đinh Hương (TTXVN)